DKN.TV

Đào Nhật Tân bung nở, nhắc người dân Tết đã cận kề

Ông Nguyễn Thái Long đang tuốt lá đào cho cây ra hoa. Ông Long là người gốc Nhật Tân, có kinh nghiệm trồng và bán đào 60 năm nay.(Ảnh: Pháp Luật).

2 tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều vườn đào tại Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã bung cánh nở làm cả người trồng lẫn khách tham quan tưởng như ngày Tết Nguyên đán đã đến rất gần.

Những ngày này, vườn đào Nhật Tân bắt đầu ra nụ hồng chúm chím, nhiều bông hoa đã bung cánh nở khoe sắc rực rỡ. Tại những vườn có nhiều gốc đào nở sớm, người trồng đào sẽ phục vụ du khách đến tham quan, đón Tết Dương lịch.

Theo một chủ vườn, đào nở sớm số lượng không nhiều, song lại đúng vào dịp cận kề Tết Dương lịch nên luôn được giá và hút khách. Bên cạnh đó, các chủ vườn đào cũng đang cắt tỉa, tuốt lá để đào có thể nở đẹp để cung cấp cho thị trường vào đúng dịp Tết Nguyên Đán.

Người trồng đào cho biết, mỗi cành đào bán vào dịp Tết Dương lịch sẽ có giá từ 150 nghìn đồng. Còn giá gốc lớn thường dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng mỗi gốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tổng hợp đào Nhật Tân khoe sắc ở thời điểm chỉ cách Tết Dương lịch 10 ngày.

Hoàng Minh

Exit mobile version