Đại Kỷ Nguyên

Máy may trở lại như một thú vui thủ công tại Trung Quốc

Ảnh minh hoạ bàn may thủ công với máy may gia đình, vải và quần áo nhỏ cho búp bê.

Ảnh minh hoạ, không phải hình ảnh một người được nhắc đến trong bài nguồn.

Ảnh minh hoạ bàn may thủ công với máy may gia đình, vải và quần áo nhỏ cho búp bê.
Ảnh minh hoạ, không phải hình ảnh một người được nhắc đến trong bài nguồn.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, một chủ đề trên mạng xã hội về niềm vui khi may vá đã thu hút tổng cộng 460 triệu lượt xem và gần 1,8 triệu lượt thảo luận. Đây là lượng tương tác với chủ đề, không phải số người sử dụng máy may. Bản tin dẫn một bài viết tháng 10 của trang kinh doanh “Tối Thương Nghiệp” nhận xét rằng khả năng thu hút người mua của máy may hiện gắn với nhu cầu sáng tạo cá nhân và giải trí, bên cạnh công dụng sửa chữa quần áo.

Từ vật dụng gia đình đến công cụ sáng tạo

Vào thập niên 1970 và 1980, máy may cùng đồng hồ và xe đạp từng được xem là ba món đồ lớn trong gia đình Trung Quốc, nhất là khi chuẩn bị kết hôn. Quần áo may sẵn khi ấy chưa phong phú; máy may giúp gia đình tự may trang phục, sửa đồ và khâu vỏ chăn, ga giường. Khi nguồn cung quần áo may sẵn tăng lên và việc mua sắm thuận tiện hơn, chiếc máy dần ít xuất hiện trong sinh hoạt thường ngày.

Gần đây, một số người dùng lại chia sẻ trên mạng những chiếc dây buộc tóc, túi vải, miếng lót cốc hoặc trang phục được chỉnh sửa bằng máy may. Họ trao đổi cách khâu và trưng bày các món đồ do mình làm. Quần áo cho búp bê và phụ kiện cho đồ chơi cũng trở thành đề tài được quan tâm.

Bà Trương Yến, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Brother tại Trung Quốc, cho biết sức hút của các món đồ chơi như LABUBU khiến không ít người trẻ tự may trang phục hoặc thêu họa tiết cho búp bê. Theo bà, nhóm khách hàng này quan tâm đến thao tác dễ học, khả năng tạo đồ dùng theo ý thích và chức năng thêu, bên cạnh khả năng vá quần áo. Bà xem việc biến ý tưởng thành một vật dụng do chính tay mình làm là một phần của trải nghiệm sử dụng máy may.

Một thú vui khi chuẩn bị nghỉ hưu

Người sử dụng máy may cũng có những người khoảng 50 tuổi, đang chuẩn bị nghỉ hưu hoặc mới nghỉ hưu. Bản tin cho biết một số người học may tại lớp dành cho người lớn tuổi hoặc khóa học cộng đồng, rồi duy trì việc làm đồ vải như một sở thích lâu dài. Nhu cầu của họ khác với người trẻ may trang phục cho búp bê, nhưng cả hai nhóm đều tìm thấy công dụng mới cho chiếc máy.

Chức năng mới giúp người bắt đầu dễ tiếp cận

Để phục vụ người chưa từng học may, các nhà sản xuất thêm chức năng xỏ chỉ tự động, điều chỉnh tốc độ và các kiểu đường may cài sẵn. Một số mẫu có thể thêu và kết nối với ứng dụng điện thoại: bản vẽ tay hoặc hình ảnh được chuyển thành tệp thêu để máy thực hiện. Những chức năng này mở thêm cách tạo sản phẩm theo sở thích cá nhân.

Các hãng và cửa hàng cũng bán bộ vật liệu gồm chỉ, vải, khóa kéo và những dụng cụ cơ bản, kèm video hướng dẫn hoặc lớp trải nghiệm trực tiếp. Người học có thể bắt đầu từ dây buộc tóc, túi nhỏ và đồ đựng đơn giản, thay vì tự tìm mua từng loại vật liệu.

Những hỗ trợ đó làm giảm trở ngại ban đầu, đưa việc may vá từ một nghề cần học lâu dài thành một hoạt động thủ công mà nhiều người có thể thử. Tuy vậy, chức năng, độ khó thao tác và giá bán khác nhau giữa các dòng máy; có thêm tính năng thông minh không có nghĩa mọi sản phẩm đều dễ làm.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, “Máy may trở thành công cụ giải tỏa căng thẳng của người Trung Quốc đại lục”, ngày 22/10/2026.

Exit mobile version