DKN.TV

Học cách dạy con từ 6 phương pháp giáo dục nổi tiếng thế giới

Để chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người, cha mẹ nên học hỏi, tham khảo phương pháp của các nhà giáo dục nổi tiếng thế giới để rút ra các kinh nghiệm giáo dục phù hợp với trẻ. 

Không dễ để nuôi nấng một đứa trẻ khôn lớn, nhất là khi chúng ta luôn bị ảnh hưởng từ lời khuyên của những người xung quanh. Ngay cả những nhà giáo dục, nhà tâm lý nổi tiếng cũng có nhiều quan điểm trái chiều.

Tuy nhiên, hầu hết mọi phong cách giáo dục nổi tiếng nhất đều có quan niệm chung rằng, trẻ em sẽ lớn lên tự tin và hạnh phúc nếu được trao cho sự tự do và tôn trọng cá nhân. Dưới đây là 6 phương pháp giáo dục đang rất được tin tưởng trên thế giới.

Phương pháp Montessori

Phương pháp được nghĩ ra bởi Maria Montessori, nhà giáo dục nổi tiếng người Ý. Các quan điểm giáo dục theo phương pháp Montessori bao gồm:

Phương pháp tiếp cận Reggio

Đây là phương pháp được đề xuất bởi nhà tâm lý học người Ý – Loris Malaguzzi. Ông cho rằng, mỗi đứa trẻ có thể nói được hàng trăm ngôn ngữ, chúng diễn giải sự hiểu biết về thế giới theo vô vàn cách sáng tạo. Thay vì gò bó con theo ngôn ngữ của mình, cha mẹ nên tôn trọng và lắng nghe con.

Quan điểm chính của Malaguzzi:

Chương trình giáo dục Waldorf

Phương pháp này định hướng nuôi dạy trẻ trở thành người tự tin, cho chúng cơ hội được làm điều mình muốn và khám phá bản thân. Các ngôi trường áp dụng chương trình này không phân cấp và bắt trẻ làm bài kiểm tra, tuy nhiên trẻ vẫn cần vượt qua một số kỳ thi cơ bản.

Đặc điểm của chương trình giáo dục Waldorf:

Trường Summerhill

Người Anh đã gọi đây là ngôi trường “gây tranh cãi”. Học sinh được phép không học và thậm chí chúng không bắt buộc tham dự các lớp học. Trung bình, trẻ dành 3 tháng không làm gì và sau đó bắt đầu tham gia các lớp học. Ngoài các môn học quen thuộc, trong Summerhill, học sinh có thể học về Photoshop, trồng cây, làm ảo thuật và các kỹ năng hữu ích khác.

Quan điểm của Alexander Neill, người sáng lập trường Summerhill:

Công cụ luận Instrumentalism

Phương pháp này được sáng lập bởi Dewey, người được mệnh danh là “cha đẻ của giáo dục tiến bộ”. Ông tin rằng, trường học nên dạy trẻ cách thích nghi với mọi hoàn cảnh và trẻ nên được dạy để làm những công việc cụ thể thay vì học những kiến thức trừu tượng trong sách vở.

Quan điểm của Dewey về giáo dục:

Phương pháp Célestin Freinet

24 tuổi, Freinet đã lập trường để giúp trẻ em chậm phát triển. Trường học của ông không có cuốn sách hoặc bài tập về nhà nào, nhưng học sinh lại đạt kết quả nổi bật và phát triển tốt.

Ý tưởng chính của Freinet:

Night-fly

Video xem thêm: “Phép tắc người con” (Đệ tử quy)

Có thể bạn quan tâm:

 

Exit mobile version