Đại Kỷ Nguyên

Dùng nước hoa cũng cần tôn trọng cảm nhận người xung quanh

Chai nước hoa không nhãn và hoa dành dành, ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người có thói quen xịt nước hoa khắp phần trên cơ thể, khiến hương thơm đến trước cả người. Nhưng việc dùng nước hoa cũng có ranh giới lịch sự. Nhà điều hương chuyên nghiệp Trịnh Triều Phương, hiện là thị trưởng Trúc Bắc, Đài Loan, đã chia sẻ về điều này trong chương trình “Tiêu dạ kính lai giảng”, nhận được phản hồi tích cực từ cư dân mạng.

Ông Trịnh đã có chứng chỉ điều hương quốc tế từ mười năm trước và từng giành giải nhất cuộc thi điều hương quốc tế ESCENTS. Năm 2018, ông kết hợp hương gạo của cộng đồng Mân Nam, quýt của người Khách Gia và hạt maqaw của người bản địa để tạo phiên bản nước hoa “Điện hỏa cầu” cho Đảng Dân tiến; ông cũng dùng hương dành dành mà Tổng thống khi đó Thái Anh Văn yêu thích để làm một phiên bản mang tên bà.

Trong chương trình ngày 9/9, ông chia sẻ rằng nếu sắp ra ngoài ngay, nước hoa chỉ nên xịt ở phía trong, sau đầu gối. Theo cách dùng ông gợi ý, nếu một giờ nữa mới ra ngoài thì có thể xịt trước ngực; nếu hai giờ nữa thì có thể xịt sau tai.

Ông giải thích nước hoa về cơ bản là để bản thân thưởng thức, cũng như mặc quần áo để giữ ấm và thấy đẹp. Bởi vậy, khi dùng cần tránh quấy rầy ranh giới khứu giác của người khác. Xịt quá nhiều biến một người thành túi thơm di động; người chưa tới mà mùi đã tới, đôi khi khiến người xung quanh khó chịu. Với ông, dùng nước hoa nên là một hành động tinh tế.

Đây là kinh nghiệm và quan điểm dùng nước hoa của người được phỏng vấn, không phải một quy tắc bắt buộc áp dụng cho mọi loại hương hoặc mọi hoàn cảnh.

Những phản hồi về sự tôn trọng người xung quanh

Cách nói về ranh giới lịch sự được nhiều người hưởng ứng. Có bình luận gọi đó là phép lịch sự khi dùng nước hoa; người khác khen ông hiểu vấn đề và rất văn minh, hoặc nhận xét đây là chi tiết đáng chú ý.

Một số người đồng tình với cách dùng được ông chia sẻ, cảm ơn nhà điều hương đã giúp họ biết thêm; những người khác nói họ thích người biết ứng xử văn minh với nước hoa.

Một người nhạy cảm với mùi cho rằng ranh giới rất quan trọng và hiếm khi thấy người dùng nước hoa chú ý tinh tế như vậy. Người khác mong những ai thường xịt nước hoa nhớ lời nhắc này.

Có người nói cửa hàng bách hóa là nơi họ tránh tới; người khác mong người dùng nước hoa đọc bài để không làm những người xung quanh choáng bởi hương thơm.

Một bình luận cho rằng có người nghĩ xịt nước hoa là sang trọng nhưng quên không phải ai cũng chấp nhận cùng mùi hương. Người khác nhận xét nước hoa quá đậm phản tác dụng, cách dùng cần phù hợp hoàn cảnh, địa điểm và không khí giữa mọi người; đó cũng là một câu chuyện thẩm mỹ và sở thích. Người này còn bày tỏ sự ưa thích nước hoa tự nhiên.

Nhiều người kể từng gặp mùi nước hoa quá mạnh ngoài đường. Một người nhắc lại lúc làm việc với cấp trên có hương cologne rất đậm: người chưa tới nhưng mùi đã tràn văn phòng và khiến họ khó chịu.

Một người bình luận nói mùi nước hoa của đồng nghiệp từng khiến mình lên cơn hen và thuốc giãn phế quản không giúp kiểm soát tình trạng lúc ấy, nên mong người khác dùng có ý tứ. Một người khác kể bạn mình nhạy cảm với mùi, lo sợ môi trường có khói thuốc hoặc nước hoa và từng phải nhanh chóng rời chỗ, kể cả khi đi tàu, vì sợ lên cơn hen.

Những lời kể về sức khỏe ở trên là trải nghiệm của người bình luận được bài nguồn dẫn lại; không thay thế tư vấn hoặc chẩn đoán y khoa.

Theo Lư Ất Hân, SecretChina.

Exit mobile version