Trong bài đăng lại trên The Epoch Times ngày 3/9, Annie Holmquist gợi ý cha mẹ cân nhắc khoảng trống trong lịch sinh hoạt của con, thay vì chỉ chú ý số lớp ngoại khóa.
Tác giả nêu câu chuyện một phụ huynh nhận thấy lịch học thêm hoạt động khiến cả nhà căng thẳng. Điều bà muốn giữ lại là thời gian trò chuyện, vui chơi và cùng nhau làm những việc giản dị. Đây là trải nghiệm và quan điểm của tác giả, không phải kết luận rằng trẻ em nên bỏ các hoạt động ngoài trường.
Một cách cân nhắc là trao đổi với con về hoạt động con thực sự yêu thích, rồi xem lịch hiện tại còn đủ thời gian nghỉ và sinh hoạt gia đình hay không. Việc giảm lịch cần phù hợp hoàn cảnh từng gia đình, thay vì áp dụng một khuôn chung.
