Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02/11/2025 đưa tin: Ngày 30 tháng 10, tại Bệnh viện thành phố Ninh Đức trực thuộc Học viện Sư phạm Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, trong lúc chuyển một trẻ sơ sinh, lan can xe đẩy đột nhiên mở ra, khiến trẻ sơ sinh bị rơi xuống đất bị thương, và đã từng bị gửi giấy báo bệnh nặng. Bệnh viện cho biết sự việc là do hộ lý thuê ngoài gây ra, điều này đã làm dấy lên nghi vấn.
Theo tin tức, vào khoảng 5 giờ 14 phút sáng ngày hôm đó, một sản phụ sau khi sinh xong, đã cùng trẻ sơ sinh được chuyển từ phòng sinh đến phòng bệnh. Trong quá trình vận chuyển, nghi ngờ do lan can xe đẩy không được khóa chặt, ngay khoảnh khắc người hộ lý buông tay, lan can ở một bên xe đẩy đột nhiên mở ra, khiến trẻ sơ sinh từ trên xe rơi xuống đất.
Anh Lâm, cha của trẻ sơ sinh, nói với truyền thông Đại lục rằng vợ anh sinh xong vào khoảng hơn 3 giờ sáng, sau khi quan sát ở phòng sinh hai tiếng đồng hồ thì cùng con nằm trên xe đẩy, được hộ lý chuyển đến phòng bệnh. Nhưng không ngờ, vừa đến cửa phòng sinh, lúc người hộ lý buông lan can xe đẩy để mở cửa, lan can đột nhiên bật mở, đứa trẻ trực tiếp từ trên xe rơi xuống đất.
Anh Lâm nói: “Lúc đó chỉ có một y tá đến xem qua, rồi bảo chúng tôi về phòng bệnh quan sát trước.”
Mãi đến hơn 7 giờ sáng, họ phát hiện đứa trẻ không chịu bú sữa, trong lòng thực sự không yên, vội vàng tìm bác sĩ yêu cầu kiểm tra cho con.
Báo cáo chẩn đoán cho thấy trẻ sơ sinh này bị gãy xương đỉnh phải, tụ máu da đầu vùng đỉnh phải; tụ máu ngoài màng cứng lượng ít vùng đỉnh phải; xuất huyết dưới màng nhện lượng ít. Bệnh viện còn gửi giấy báo bệnh nặng cho đứa trẻ.
Chiều tối ngày 31 tháng 10, Bệnh viện thành phố Ninh Đức trực thuộc Học viện Sư phạm Ninh Đức đã ra thông báo, cho biết qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân sự việc là do hộ lý đã không khóa chốt lan can xe đẩy vận chuyển một cách hiệu quả, khi buông tay để mở cửa thì tấm chắn đột ngột bật ra, dẫn đến trẻ sơ sinh bị rơi khỏi giường (xe đẩy).
Theo tin tức, hộ lý liên quan là nhân viên do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Lãng Khiết Phúc Kiến cử đến. Công ty Lãng Khiết Phúc Kiến được thành lập vào tháng 9 năm 2010, đã từng trúng thầu nhiều dự án dịch vụ cho các bệnh viện như Bệnh viện số 1 Tuyền Châu, Bệnh viện Từ Khang Phủ Điền, Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em huyện Tiên Du.
Có cư dân mạng bình luận: “Hễ xảy ra chuyện là đẩy cho nhân viên thời vụ gánh tội”, “Dùng hộ lý như y tá à?”, “Bảo vệ, hộ lý của các bệnh viện lớn, bảo vệ của trường học, cơ quan chính phủ, thậm chí cả tuyển dụng của doanh nghiệp, tất cả đều là thuê ngoài. Ở đây mà không có ‘lợi ích nhóm’ mới là lạ!”, “Cái gọi là công ty phái cử (cung ứng nhân lực) phần lớn đều là công ty ma do lãnh đạo, người nhà quan hệ mở ra. Bạn còn không hiểu sao?”, “Ai cũng biết là có vấn” đề rất lớn, nhưng đành chịu. Đây chính là Trung Quốc”.
Theo NTDTV
