Đại Kỷ Nguyên

TQ: Triển vọng kinh tế u ám, vốn đầu tư nước ngoài FDI quý 3 giảm một nửa so với quý trước

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, một nhà hàng Burger King trong một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh. (WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 11/11/2025 đưa tin: Dữ liệu thống kê mới nhất của chính quyền Trung Quốc cho thấy, trong quý 3 năm nay, số tiền đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đã giảm khoảng một nửa so với quý 2 (so với quý trước), cho thấy vốn đầu tư nước ngoài không lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) của Trung Quốc đã công bố dữ liệu “Cán cân thanh toán quốc tế” quý 3 và 9 tháng đầu năm của Trung Quốc vào ngày 7 tháng 11. Trong đó, đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp nước ngoài (FDI) có dòng vốn ròng là 8,5 tỷ USD, giảm 51% so với quý trước, và giảm 92% so với mức đỉnh của quý 1 năm 2022. Điều này cho thấy vốn đầu tư nước ngoài không lạc quan về dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, do đó ý muốn đầu tư đã giảm mạnh.

Trong hai năm gần đây, kinh tế Trung Quốc liên tục suy thoái, nhu cầu trong nước yếu, niềm tin tiêu dùng thấp, áp lực giảm phát rất lớn, cộng thêm tác động của cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung, đã khiến quy mô đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào Trung Quốc không ngừng thu hẹp.

“Báo cáo Thương mại Trung Quốc 2025” do Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải (AmCham Shanghai) công bố ngày 10 tháng 9 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp Mỹ lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Trung Quốc trong 5 năm tới đã giảm xuống còn 41%, mức thấp mới trong 4 năm qua.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư mở cửa hàng tại Trung Quốc đại lục, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như kinh tế Trung Quốc ảm đạm, tiêu dùng hạ cấp và cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp bản địa, nên kết quả kinh doanh tại Trung Quốc trong những năm gần đây cũng ngày càng sa sút. Do lợi nhuận ngày càng thấp, thậm chí thua lỗ, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã lần lượt cắt giảm, đóng cửa các cửa hàng mở tại các thành phố lớn của Trung Quốc, hoặc bán phần lớn cổ phần kinh doanh tại Trung Quốc, một số thì hoàn toàn rút lui khỏi Trung Quốc.

Một ví dụ mới nhất là thương hiệu ẩm thực đa quốc gia nổi tiếng của Mỹ, Burger King, vừa tuyên bố vào tối ngày 10 tháng 11 rằng họ sẽ bán 83% cổ phần của “Burger King Trung Quốc” cho công ty quản lý tài sản đầu tư Trung Quốc “CPE Nguyên Phong” (CPE), công ty sở hữu thương hiệu Burger King là Restaurant Brands International (RBI) chỉ giữ lại 17% cổ phần.

Trước đó, chuỗi cà phê lớn của Mỹ là Starbucks cũng vừa thông báo vào ngày 3 tháng 11 rằng họ sẽ bán 60% cổ phần kinh doanh tại Trung Quốc cho quỹ đầu tư Trung Quốc Bác Dụ (Boyu).

Vào tháng 7 năm nay, Phòng Thương mại Nhật Bản tại Trung Quốc, do các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc thành lập, đã tiến hành một cuộc khảo sát. Trong số các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc được khảo sát, 43% công ty cho biết số tiền đầu tư vào Trung Quốc trong năm nay sẽ “giảm” so với năm trước hoặc trả lời thẳng là “năm nay không đầu tư”; trong khi tỷ lệ trả lời sẽ “tăng đáng kể” và “tăng” chỉ chiếm tổng cộng 16%; các doanh nghiệp khác cho biết vẫn chưa chắc chắn.

Theo NTDTV

Exit mobile version