
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình Chính phủ phương án đầu tư công toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, với tổng vốn sơ bộ khoảng 51.536 tỷ đồng. Dự án và các cơ chế kèm theo đang ở giai đoạn đề xuất.
Theo Tuổi Trẻ, địa phương dự kiến trình hồ sơ để Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư vào tháng 11/2026. Phương án đặt mục tiêu khởi công năm 2027, đưa tuyến đường vào khai thác năm 2030.
Tuyến được đề xuất có bốn làn xe, nối cao tốc Bắc – Nam phía Đông ở xã Nguyễn Nghiêm với cao tốc Bắc – Nam phía Tây ở xã Đăk Hà. Khoảng 66 km đi qua khu vực đèo Vi Ô Lăk và Măng Đen có địa hình phức tạp. Dự án có một hầm gồm hai ống độc lập.
Trong cơ cấu vốn dự kiến, ngân sách trung ương đóng góp khoảng 49.489 tỷ đồng, còn Quảng Ngãi cam kết 2.047 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng. Khoảng 896 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng, trong đó 878 hộ cần bố trí tái định cư.
Tỉnh cũng đề nghị cơ chế đặc thù về điều chỉnh chủ trương, di dời hạ tầng điện, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị. Những đề xuất này chưa đồng nghĩa với việc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Theo địa phương, tuyến đường sẽ giảm áp lực lên quốc lộ 24 và tăng kết nối từ Tây Nguyên, cửa khẩu Bờ Y tới cảng Dung Quất. Mức giảm thời gian đi lại 50–60% là kỳ vọng trong hồ sơ đề xuất.
Nguồn: Bài nguồn cụ thể.
