Đại Kỷ Nguyên

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy ĐCSTQ kêu gọi “thắt lưng buộc bụng”, tài chính ‘vô cùng eo hẹp’

Ảnh chụp màn hình NTDTV

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 09/11/2025 đưa tin: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa trải qua một cuộc thanh trừng nội bộ quân đội, mấy đời chủ nhiệm liên tiếp của Văn phòng Quân ủy Trung ương đã gặp chuyện. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Khâu Dương, đã đăng một bài viết bàn luận sâu về quản trị quân sự, kêu gọi quân đội “thắt lưng buộc bụng”. Có phân tích cho rằng, động thái này có thể cho thấy chi tiêu quốc phòng của ĐCSTQ đang trong cảnh thu không đủ chi.

Tờ “South China Morning Post” (SCMP) bản tiếng Anh gần đây đưa tin, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương Khâu Dương kêu gọi quân đội chuẩn bị sẵn sàng để “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi phí ở nhiều phương diện khi lập Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

“Thắt lưng buộc bụng” trong những năm gần đây đã thường xuyên được đề cập trong hệ thống đảng và chính quyền của ĐCSTQ, nhưng lại ít được sử dụng trong quân đội. Điều này đã thu hút sự chú ý của bên ngoài.

Phân tích cho rằng, việc Khâu Dương kêu gọi quân đội “thắt lưng buộc bụng” có nghĩa là chi tiêu quốc phòng của ĐCSTQ đã rơi vào tình thế khó khăn.

Nhà nghiên cứu Thẩm Minh Thất thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan: “Mấy năm qua, bất kể là nghiên cứu phát triển nhiều hệ thống 5G, hay tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn, đặc biệt là mỗi ngày có biết bao nhiêu máy bay, tàu chiến, huấn luyện hàng hải ở vùng biển xung quanh Đài Loan, cũng đều tốn rất nhiều tiền. Trong tình hình này, có thể chứng minh rằng quân phí của ĐCSTQ, hay chi tiêu quốc phòng, đã rơi vào tình thế khó khăn, giật gấu vá vai.”

Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, ĐCSTQ đang muốn chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện, chứng minh rằng quân đội sau khi bị thanh trừng vẫn có thể bước vào trạng thái tác chiến, dùng điều này để răn đe thế giới.

Học giả pháp lý sống tại Úc, ông Viên Hồng Băng bình luận: “Vậy thì, vào thời điểm này, việc Văn phòng Quân ủy Trung ương đăng một bài viết như vậy, ngoài việc tuyên bố ý chí chiến tranh, nó còn có một sự nới lỏng chính trị quan trọng, đó là muốn chứng minh với thế giới bên ngoài rằng, trong tình huống Tập Cận Bình đang đàn áp quân đội, ĐCSTQ vẫn có thể chỉ huy quân đội, bước vào trạng thái chuẩn bị tác chiến toàn diện, dùng điều này để răn đe thế giới.”

Phân tích còn cho biết, tài chính của ĐCSTQ vô cùng eo hẹp, nhưng quân phí không giảm mà còn tăng, nguồn gốc chủ yếu là từ tài sản tham nhũng bị tịch thu trong các cuộc thanh trừng quân đội.

Học giả pháp lý sống tại Úc, ông Viên Hồng Băng: “Nguồn quân phí của Tập Cận Bình, đặc biệt là nguồn quân phí bí mật của ông ta, chủ yếu đến từ các cuộc đại thanh trừng, đại chỉnh đốn, thu giữ được từ các quan chức tham nhũng. Tập Cận Bình sử dụng số tiền này chủ yếu cho hai hướng, một là tăng cường hệ thống đặc vụ của ông ta để duy trì cái gọi là ổn định xã hội trong nước, ổn định chính trị xã hội; hai là toàn bộ được bơm vào quỹ bí mật của ông ta, để chuẩn bị cho việc phát động chiến tranh eo biển Đài Loan, thúc đẩy quân phiệt hóa.”

Theo NTDTV

Exit mobile version