Đại Kỷ Nguyên

Lũ lớn ở phía Bắc, Người dân kêu cứu

Lũ lớn ở phía Bắc Người dân kêu cứu (ảnh chụp màn hình Facebook).

Nước lũ lên nhanh, người dân ở phía Bắc lên mạng kêu cứu, có nhà nước đã lên đến mái.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, hai ngày qua mưa xối xả đã trút xuống các tỉnh miền núi phía Bắc. Lượng mưa lớn cộng với hồ thuỷ lợi xả lũ đã khiến người dân không kịp trở tay. 

Tại huyện Tràng Đình, tỉnh Lạng Sơn đang có tiếng kêu cứu của người dân trên mạng xã hội. 

Một page có tên là BEAT Lạng Sơn hết sức sốt ruột vì lo lắng cho tính mạng của bà con. Vào rạng sáng nay, page này đã chuyển thông tin cầu cứu khẩn cấp từ một người dân ở khu vực chợ Thất Khê, huyện Tràng Đình.

Nội dung cho hay: “Khu vực Nà Phái nhiều người dân đang mắc kẹt trên mái nhà (đặc biệt là nhà cấp 4) nước đang lên không có dấu hiệu ngừng”. Người truyền tin cũng khẩn cầu ai đọc được tin hãy gọi cứu hộ giúp vì điện thoại của anh sắp hết pin.

Dưới phần bình luận của bài đăng, một tài khoản có tên Tiến Thọ cho biết thị trấn Thất Khê đã ngập đầu. Một tài khoản khác thì hết sức lo lắng vì không liên lạc được với người nhà ở Bình Độ. 

Trong ngày 8/9 tại Hữu Lũng, Đình Lập nước lũ cũng lên nhanh. Điều này khiến lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Lạng Sơn phải thức trắng đêm để hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Yên Bái, người dân cũng phải thức trắng đêm để chạy lũ.

Cổng thông tin Chính phủ rạng sáng nay cho hay: “Nước sông Hồng đã trên báo động 3, tràn bờ, gây ngập nhiều tuyến phố của thành phố Yên Bái và vẫn đang tiếp tục dâng cao trong khi mưa không ngớt. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, ca nô túc trực 24/24, nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn”.

Một page có tên: “Yên Bái của tôi” với 69.000 người theo dõi, đầu giờ tối ngày 8/9 cho biết: “HỒNG HÀ ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ KHI NƯỚC TIẾP TỤC DÂNG CAO. CÓ ĐOẠN NGẬP ĐẾN ĐẦU NGƯỜI”.

Page này cũng thông tin: “NƯỚC CŨNG BẮT ĐẦU SANG KHU VỰC ĐẠI LỘ NGUYỄN THÁI HỌC (Tp YÊN BÁI).

Buồn hơn là trời càng về đêm càng mưa to. Mưa lũ ở  Văn Yên, Trấn Yên đã khiến nhiều khu vực ở thị trấn Cổ Phúc bị ngập sâu trong nước. Rất có thể sẽ như trận ngập lụt lịch sử như năm 2008”.

Điều đáng lo cho các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta là mưa chưa có dấu hiệu dứt trong hôm nay.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo từ nay đến ngày 11/9, miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to. Do đó trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2 – báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Từ những thông tin trên chúng ta có thể thấy tình hình đang rất nghiêm trọng. Vì vậy người dân các tỉnh miền núi phía Bắc phải hết sức cẩn trọng, cần sạc đầy pin điện thoại để trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi cứu hộ và hàng xóm giúp đỡ. 

Nếu nước lũ lên nhanh xảy ra trên một vùng rộng lớn, lực lượng cứu hộ địa phương chắc chắn sẽ quá tải. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình cần chuẩn bị sẵn sàng, kiếm các vật dụng có thể nổi được như can nhựa để phòng thân. Nếu thấy nước lũ tiếp tục lên nhanh mà nhà mình có nguy cơ ngập thì cần nhanh chóng di tản đến chỗ cao, hoặc xin ở nhờ nhà hàng xóm. Mọi người trong cộng đồng cũng phải tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Điều này sẽ giúp giảm tải công việc cho lực lượng cứu hộ, để họ tập trung sức lực cứu nạn những khu vực ngập lụt nghiêm trọng.

Exit mobile version