
Lâm Đồng đang lấy ý kiến người dân về dự thảo điều chỉnh địa giới với TP Đồng Nai, liên quan đến hơn 272,6 km² đất trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Đây mới là phương án được đưa ra lấy ý kiến, chưa phải quyết định chuyển địa giới.
Theo VnExpress và Tuổi Trẻ, khu vực dự kiến điều chỉnh rộng 272,603 km², nằm hoàn toàn trong ranh giới vườn quốc gia trên địa bàn năm xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3.
Không chuyển toàn bộ năm xã
Phần địa bàn của các xã ngoài ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên vẫn thuộc Lâm Đồng. Dự thảo không làm thay đổi dân số hay số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.
Nếu được thông qua, diện tích tự nhiên của Lâm Đồng sẽ giảm từ 24.239,10 km² xuống còn 23.966,497 km². Theo Tuổi Trẻ, diện tích dự kiến điều chỉnh lớn nhất thuộc Cát Tiên 2, khoảng 129,502 km², tiếp đến là Cát Tiên 3 với 88,391 km² và Bảo Lâm 5 với 54,463 km². Hai phần còn lại ở Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 nhỏ hơn một km².
Hạn lấy ý kiến và bước tiếp theo
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tổng hợp ý kiến người dân và báo cáo về tỉnh trong ngày 25/10. Năm xã có diện tích liên quan cần trình HĐND cùng cấp xem xét sau khi lấy ý kiến, dự kiến hoàn thành trong ngày 26/10, theo VnExpress.
Đề án được xây dựng sau Nghị quyết 188 ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chủ trương chuyển việc quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai. Việc điều chỉnh ranh giới được nêu là nhằm thống nhất địa bàn hành chính với phạm vi quản lý vườn, qua đó xác định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng.
Sở Nội vụ Lâm Đồng được giao hướng dẫn việc lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và tham mưu các bước tiếp theo. Kết quả lấy ý kiến sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của các địa phương liên quan.
