
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố bản cập nhật năm 2025 của Kịch bản biến đổi khí hậu và tích hợp tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu. Theo VietNamNet, tài liệu đưa ra các giả định về rủi ro khí hậu dài hạn để phục vụ quy hoạch và thích ứng, trong đó có tần suất siêu bão tương đương bão Yagi năm 2024.
Ở ngưỡng nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, kịch bản ước tính Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng của một siêu bão tương đương Yagi trung bình 13 năm một lần. Khoảng cách này giảm còn 9 năm khi mức tăng là 3°C và 7 năm khi mức tăng là 4°C. Trong kịch bản 4°C, tần suất ước tính riêng cho miền Bắc là 13 năm một lần, miền Trung 16 năm một lần và miền Nam 133 năm một lần.
Tài liệu cũng dự tính, theo kịch bản phát thải cao vào cuối thế kỷ này, số ngày nắng nóng có thể tăng thêm hơn 50 ngày và số ngày nắng nóng gay gắt tăng khoảng 20 ngày. Lượng mưa cực đại trong một ngày và trong năm ngày liên tiếp tại Bắc Bộ và Nam Bộ có thể tăng khoảng 30–40%. Tại một số nơi thuộc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, số ngày có mưa trên 100 mm có thể tăng 80–100%.
Bản cập nhật lần đầu đưa thông tin về các hiện tượng cực đoan theo bốn ngưỡng nóng lên toàn cầu là 1,5°C, 2°C, 3°C và 4°C. Tài liệu còn xem xét riêng tác động kết hợp của biến đổi khí hậu và đô thị hóa tại Hà Nội, TP.HCM; mực nước biển dâng trung bình đến năm 2100 được dự tính khoảng 46,1 cm ở kịch bản phát thải thấp và 63,7 cm ở kịch bản phát thải cao.
PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà lưu ý kịch bản biến đổi khí hậu không phải dự báo thời tiết hoặc dự báo khí hậu. Các con số mô tả những khả năng dài hạn dựa trên giả định về phát thải và mức nóng lên, có phạm vi bất định; chúng không cho biết khi nào một cơn bão cụ thể sẽ xuất hiện. Bão Yagi đổ bộ miền Bắc tháng 9/2024, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
