
Hạ viện Liên bang Bỉ đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) trong đêm 22/10, theo thông tin lãnh đạo Nghị viện Bỉ công bố tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 23/10. Đây là bước tiến trong thủ tục của Bỉ; hiệp định chưa vì lá phiếu này mà tự động có hiệu lực trên toàn EU.
Theo VietNamNet, thông báo được Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover đưa ra khi gặp lãnh đạo Việt Nam tại Brussels. Ông Tô Lâm hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, cho rằng diễn biến này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh doanh giữa hai nước.
Cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm Bỉ của lãnh đạo Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ, kết nối cảng biển, vận tải hàng hóa và mở rộng đầu tư. Bản tin DKN trước đó đề cập mục tiêu nâng cấp quan hệ song phương; điểm mới của bản tin này là kết quả bỏ phiếu về EVIPA được công bố sau đó.
EVIPA chưa có hiệu lực sau một lá phiếu
Cổng thông tin của Bộ Công Thương cho biết EVIPA được ký ngày 30/6/2019 và được Nghị viện châu Âu cùng Quốc hội Việt Nam phê chuẩn trong năm 2020. Về phía EU, hiệp định còn cần được các nước thành viên hoàn tất thủ tục phê chuẩn trước khi có hiệu lực. EVIPA là hiệp định bảo hộ đầu tư, tách biệt với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–EU (EVFTA), vốn đã có hiệu lực từ tháng 8/2020.
Danh mục điều ước của Hội đồng EU tại thời điểm kiểm tra chưa ghi ngày thông báo phê chuẩn của Bỉ. Vì vậy, kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện cần được phân biệt với việc toàn bộ thủ tục phê chuẩn của Bỉ hoàn tất và được thông báo cho EU.
Nguồn: VietNamNet; Cổng thông tin Bộ Công Thương; Hội đồng Liên minh châu Âu. Bài viết tổng hợp độc lập từ thông tin công khai ngày 24/10/2026.
Tuệ Minh
