Đại Kỷ Nguyên

Hà Tĩnh: Mẫu nước biển đạt quy chuẩn, chưa xác định được nguyên nhân trực tiếp khiến cá chết

Ảnh minh hoạ lấy mẫu nước biển; không phải ảnh quan trắc tại Hà Tĩnh.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ lấy mẫu nước biển; không phải ảnh quan trắc tại Hà Tĩnh.
Ảnh minh hoạ

Kết quả xét nghiệm tại các khu vực có cá chết ở Hà Tĩnh cho thấy mẫu nước biển nằm trong giới hạn cho phép, nhưng cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng.

Theo Thanh Niên, ngày 8/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh thông báo kết quả kiểm tra sau khi cá nuôi tại Vũng Áng và thủy sản tự nhiên ven biển Thiên Cầm chết bất thường từ ngày 29/9.

Bốn mẫu nước biển được lấy tại các khu vực xảy ra hiện tượng có các thông số nằm trong giới hạn của QCVN 10:2023/BTNMT. Kết luận về nước biển chỉ áp dụng cho các vị trí và mẫu đã được quan trắc.

Ở hai mẫu cá bớp nuôi lồng tại Vũng Áng, xét nghiệm ghi nhận virus RSIV; một mẫu còn có trùng bánh xe trên mang. Tại Thiên Cầm, nhóm vi khuẩn Vibrio spp được phát hiện trên ba trong sáu mẫu cá bơn và ba trong năm mẫu cá mỏ neo.

Cơ quan chức năng lưu ý số mẫu còn hạn chế và các tác nhân này cũng có thể xuất hiện trên cá khỏe mạnh. Vì vậy, phát hiện mầm bệnh chưa đủ để khẳng định đó là nguyên nhân trực tiếp khiến cá chết.

Sở khuyến cáo người nuôi theo dõi đàn cá, thu gom và xử lý cá chết, không vứt ra môi trường; vệ sinh lồng và dụng cụ, hạn chế dùng chung dụng cụ giữa các lồng. Các địa phương ven biển được yêu cầu tiếp tục giám sát và báo cáo khi có diễn biến bất thường.

Nguồn: Thanh Niên.

Exit mobile version