Đại Kỷ Nguyên

Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh hơn 4.000 ha địa giới với Phú Thọ

Ảnh minh hoạ lấy ý kiến hộ gia đình trên phiếu giấy, không phải phiếu chính thức hay kết quả biểu quyết.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ lấy ý kiến hộ gia đình trên phiếu giấy, không phải phiếu chính thức hay kết quả biểu quyết.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25/10 về phương án điều chỉnh địa giới với tỉnh Phú Thọ, theo Tuổi Trẻ. Phương án đang được lấy ý kiến, chưa phải quyết định sáp nhập đã có hiệu lực.

Diện tích dự kiến chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Các địa bàn liên quan phía Phú Thọ gồm xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn; phía Hà Nội gồm xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Người đại diện hộ gia đình lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý trên phiếu giấy, ký và ghi họ tên. Theo hướng dẫn được Tuổi Trẻ dẫn lại, tổ lấy ý kiến phải phát và thu phiếu đến từng hộ, không được ghi ý kiến hay ký thay.

Kết quả kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét các bước tiếp theo. Trước đợt lấy ý kiến này, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội đã thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới trong nghị quyết số 26 ngày 6/9.

Nguồn: Tuổi Trẻ.

Phương án nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

Thanh Niên ngày 22/10 dẫn đề án cho biết việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm liên quan. Đề án nhấn mạnh điều chỉnh địa giới không tự đồng nghĩa với thu hồi đất, di dời dân cư hoặc thay thế thủ tục phê duyệt dự án. Giấy tờ và quyền lợi đã xác lập tiếp tục được bảo đảm theo pháp luật; hồ sơ đang giải quyết được bàn giao cho cơ quan kế thừa, không yêu cầu người dân nộp lại chỉ vì thay đổi địa giới.

Nguồn cập nhật: Thanh Niên, ngày 22/10.

Exit mobile version