Đại Kỷ Nguyên

Đề xuất cho người chưa thành niên hiến mô tái sinh: Cơ quan thẩm tra lưu ý nguy cơ cưỡng ép

Ảnh minh hoạ tư vấn y tế cho gia đình về sự tự nguyện, không phải người hay hồ sơ thực tế.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ tư vấn y tế cho gia đình về sự tự nguyện, không phải người hay hồ sơ thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Đề xuất cho phép người chưa thành niên hiến mô có khả năng tái sinh để điều trị cho người thân cần được đánh giá kỹ về nguy cơ gây áp lực, cưỡng ép trong gia đình, theo ý kiến thẩm tra dự luật được trình Quốc hội sáng 21/10.

VnExpress cho biết Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trình dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Các nội dung dưới đây là đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định đã được thông qua.

Dự thảo cho phép người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi hiến mô có khả năng tái sinh cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Việc hiến phải đáp ứng các điều kiện, trong đó có không tìm được người hiến trưởng thành phù hợp và sự đồng ý của người hiến lẫn người đại diện sau tư vấn.

Mô có khả năng tái sinh, như tủy xương và tế bào gốc tạo máu, khác với việc hiến bộ phận cơ thể. Vì vậy, đề xuất trên không đồng nghĩa cho phép người chưa thành niên hiến mọi loại tạng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, đại diện cơ quan thẩm tra, đề nghị làm rõ căn cứ mở rộng độ tuổi, phạm vi người thân được nhận và cơ chế bảo đảm tính tự nguyện thực chất. Ủy ban lưu ý nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc trong gia đình để gây sức ép hoặc che giấu hoạt động mua bán.

Đối với người còn sống hiến bộ phận cơ thể cho người ngoài gia đình, Chính phủ đề xuất nâng tuổi tối thiểu từ 18 lên 25. Dự luật cũng bổ sung các yêu cầu tư vấn độc lập, đánh giá tâm lý và xã hội nhằm giúp người hiến hiểu rủi ro trước khi quyết định.

Quốc hội dự kiến thảo luận dự luật tại hội trường ngày 3/11 và xem xét thông qua trong kỳ họp này, theo bản tin.

Nguồn: VnExpress.

Exit mobile version