Thời báo Epoch Times đưa tin ngày 24/10: Trước và sau Hội nghị Trung ương 4, việc tái cấu trúc quyền lực trong quân đội ĐCSTQ diễn ra ngày càng gay gắt. Phe phái của Trương Hựu Hiệp đã phản công lại các hành động thanh trừng của Tập Cận Bình, và trong quân đội đã xuất hiện sự chia rẽ về phương châm vũ lực tấn công Đài Loan. Trong bố cục nhân sự của Hội nghị Trung ương 4 năm 2025, việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương phản ánh cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt trong quân đội.
Nhiều nguồn tin thân cận với quân đội ĐCSTQ tiết lộ với Thời báo Epoch Times rằng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Trương Hựu Hiệp và Tập Cận Bình từng xảy ra đối lập kịch liệt về vấn đề “có nên dùng vũ lực tấn công Đài Loan hay không”. “Trương Hựu Hiệp đã nhiều lần phản đối rõ ràng việc lập tức động võ trong các cuộc họp nội bộ, chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ của Đài Loan chỉ đứng sau Israel, và cao hơn Ukraine. Trước thềm Lưỡng hội, ông ấy đề xuất rằng khả năng can thiệp của Mỹ, Nhật, Úc và Liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) là cực kỳ cao, một khi tấn công kéo dài mà không hạ được sẽ gây ra bất ổn trong nước, trong khi binh lực và hậu cần hiện có của Quân Giải phóng khó có thể chống đỡ một cuộc chiến lâu dài”.
Bất đồng về việc vũ lực tấn công Đài Loan khiến mâu thuẫn cấp cao ĐCSTQ gay gắt
Người biết chuyện nói với Thời báo Epoch Times, Trương Hựu Hiệp chủ trương ổn định tình hình, tránh khai chiến trong lúc kinh tế suy thoái và ngoại giao bị cô lập. Lập trường này bị Tập Cận Bình coi là “làm dao động lòng quân”, và trở thành ngòi nổ cho việc thanh trừng các tướng lĩnh quân đội sau đó.
Một người tiếp xúc lâu năm với quân đội cho biết, Tập Cận Bình lấy danh nghĩa “chống tham nhũng” để chỉ thị cho hệ thống kiểm tra kỷ luật và hệ thống trang bị điều tra Lực lượng Tên lửa và Bộ Trang bị, thực chất là nhằm đàn áp ảnh hưởng của Trương Hựu Hiệp. Nội bộ Lực lượng Tên lửa ngay lập tức bị thanh trừng toàn diện, nhiều sĩ quan cao cấp bị điều tra. Đối mặt với áp lực, Trương Hựu Hiệp đã ra đòn phản công, điều chỉnh nhân sự, đưa một số tướng lĩnh quân chính thuộc phe Tập Cận Bình vào diện thẩm tra, bao gồm Miêu Hoa thuộc hệ thống công tác chính trị và Phó Chủ tịch Hà Vệ Đông. Nguồn tin mô tả, đây là một cuộc đấu sinh tử trong quân đội. Trương Hựu Hiệp đã phản công trong thế bị động, cuối cùng giữ được chức vụ và nền tảng phe phái của mình.
Người được phỏng vấn nói, Trương Hựu Hiệp vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, và duy trì ảnh hưởng đáng kể trong quân đội. “Trước và sau Hội nghị Trung ương 4, cuộc đấu tranh trong quân đội và hệ thống đảng-chính quyền của ĐCSTQ tiếp tục diễn ra khốc liệt. Ngoại trừ các cuộc tuần tra của hải quân và không quân ở khu vực ven biển Đông Nam, hầu hết các hoạt động huấn luyện và diễn tập khác đều tạm dừng, bao gồm cả việc luân chuyển quân.”
Theo nguồn tin, Tập Cận Bình trước đó đã chỉ thị thanh trừng Lực lượng Tên lửa và hệ thống trang bị, nhằm làm suy yếu thế lực của Trương Hựu Hiệp. Tuy nhiên, quá trình thanh trừng đã bị đảo ngược, hệ thống của Trương Hựu Hiệp phản công thành công, dẫn đến việc nhiều tướng lĩnh thân Tập Cận Bình trong Lực lượng Tên lửa và hệ thống công tác chính trị bị điều tra. Một số vụ án đã được công bố chính thức trước Hội nghị Trung ương 4, cho thấy nhịp độ thanh trừng đã được đẩy sớm và có sự thay đổi.
Không lâu sau khi lên nắm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, thanh trừng nhiều cựu tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Năm 2022, sau khi Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba, ông ta lại tăng cường thanh trừng. Từ năm 2023, quân đội ĐCSTQ đã trải qua một chiến dịch thanh trừng chống tham nhũng quy mô lớn khác. Hơn chục tướng lĩnh trong quân đội và một số giám đốc điều hành cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng hàng không vũ trụ đã bị miễn chức.
Tháng 10 năm 2023, ĐCSTQ chính thức thông báo tin tức Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị miễn chức, nhưng không đưa ra lời giải thích nào thêm.
Giữa năm 2024, Tân Hoa Xã của ĐCSTQ đưa ra hai thông báo cho biết, hai cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng là Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa đã bị khai trừ đảng tịch và chuyển giao cho cơ quan tư pháp vì các vấn đề vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Việc hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị khai trừ đảng tịch trong cùng một ngày là điều chưa từng có kể từ khi ĐCSTQ thành lập chính quyền.
Ông Dennis Wilder, cựu nhà phân tích các vấn đề Trung Quốc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), gần đây đã viết trên tạp chí “The Diplomat” rằng Trương Hựu Hiệp đại diện cho phe lão làng và giới tinh hoa “Thái tử Đảng” trong quân đội.
Lý Thượng Phúc là học trò cưng của Trương Hựu Hiệp, và cũng là “Thái tử Đảng”. Trương Hựu Hiệp rất tức giận về việc này. Ông Wilder cho rằng, Trương Hựu Hiệp sau đó đã nhắm vào Miêu Hoa và phát động phản công chống lại Hà Vệ Đông.
Theo tìm hiểu, Trương Hựu Hiệp tuy từng bị tấn công trong đợt thanh trừng nhân sự quân đội, nhưng cuối cùng đã phản công, thanh trừng nhiều thân tín của Tập Cận Bình, cho thấy cục diện quyền lực trong quân đội đã thay đổi. Người được phỏng vấn nói với Thời báo Epoch Times, số thành viên Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ sau Hội nghị Trung ương 4 được điều chỉnh còn 23 người, khôi phục cơ cấu ra quyết định số lẻ, điều này có nghĩa là cấp cao bước vào giai đoạn tái cân bằng. Biên chế 24 thành viên trước đó bị coi là bất thường. Trương Thăng Dân không vào Bộ Chính trị, chỉ giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy, cũng được coi là kết quả của sự thỏa hiệp cấp cao.
Điều chỉnh cấu trúc Bộ Chính trị và sự thỏa hiệp của các phe phái
Ngày 17 tháng 10, quân đội ĐCSTQ thông báo 9 sĩ quan cao cấp bị khai trừ đảng tịch và quân tịch, bao gồm nhân vật số hai trong quân đội, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và Ủy viên Quân ủy, Đô đốc Hải quân Miêu Hoa.
Người được phỏng vấn chỉ ra rằng, việc công bố 9 sĩ quan cao cấp bị khai trừ đảng tịch và quân tịch lần này, và cũng đã được Hội nghị Trung ương 4 xác nhận, cho thấy trong cuộc chiến quyền lực này, Trương Hựu Hiệp đang chiếm chút thượng phong. Hiện tại, sự phân hóa trong toàn đảng và toàn quân là rõ rệt, ngoại trừ một số ít tướng lĩnh do chính Tập Cận Bình đề bạt, đa số sĩ quan đều nghiêng về hệ thống của Trương Hựu Hiệp. Trương Hựu Hiệp tuy thiếu lực lượng hành chính và đảng vụ, nhưng việc nắm “nòng súng” (quyền kiểm soát quân đội) vẫn tạo ra sức kiềm chế.
Người được phỏng vấn cho rằng, cuộc đấu tranh này kéo dài từ trước và sau Lưỡng hội cho đến nay, Trương Hựu Hiệp đã ổn định vị thế và giáng một đòn mạnh vào mạng lưới nhân sự của Tập Cận Bình trong quân đội.
Truyền thông nước ngoài tiết lộ quy mô thanh trừng lớn chưa từng có
Theo Reuters đưa tin ngày 17 tháng 10, chính quyền ĐCSTQ thông báo khai trừ đảng tịch hai sĩ quan cấp cao, bao gồm cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, đây là một trong những hành động bãi miễn cấp cao nhất trong quân đội kể từ “Cách mạng Văn hóa”. Phân tích của tờ “The Washington Post” cho rằng, cuộc thanh trừng này tuy mang danh nghĩa chống tham nhũng, nhưng thực tế phản ánh sự chia rẽ cấp cao về việc “có nên động võ tấn công Đài Loan hay không” đã đạt đến mức độ gay gắt. Nhiều sĩ quan trong Lực lượng Tên lửa tham gia vào việc triển khai chiến lược đã bị điều tra, cho thấy nội bộ có sự nhận thức không đồng nhất về nhịp độ và mục tiêu chiến lược. Nhiều cơ quan truyền thông quan sát và cho rằng, động thái này cho thấy mâu thuẫn trong quân đội vẫn còn sâu sắc.
Theo một người thân cận với quân đội tiết lộ với Thời báo Epoch Times, việc 9 tướng lĩnh bị công bố khai trừ đảng tịch và quân tịch trước Hội nghị Trung ương 4 phản ánh sự đối đầu giữa hai phe Trương và Tập vẫn đang tiếp diễn. “Trương Hựu Hiệp trước đó bị coi là bên bị động chịu tấn công, nhưng trong cuộc thanh trừng gần đây đã phản công thành công, thúc đẩy việc nhiều cán bộ quân chính thuộc phe Tập Cận Bình bị ‘ngã ngựa’. Nguồn tin cho biết, Trương Hựu Hiệp đã ổn định phe phái của mình thông qua việc giữ vững chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy, và duy trì quyền phát ngôn trong quân đội. Thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 không đề cập đến lịch trình quân sự đối với Đài Loan, giới quan sát bên ngoài cho rằng điều này cho thấy thái độ trong quân đội đang có xu hướng thận trọng hơn.”
Cuộc chiến giữa phe kỹ trị và phe chính trị
Nhiều học giả quân sự đã nghỉ hưu ở Bắc Kinh nói với Thời báo Epoch Times, Trương Hựu Hiệp trong hệ thống Quân ủy hiện tại đại diện cho phe kỹ thuật và tác chiến, chủ trương ổn định và kiểm soát rủi ro. Một cựu giảng viên của Đại học Quốc phòng nói với Thời báo Epoch Times rằng, Lực lượng Tên lửa sau khi bị điều chỉnh trong những năm gần đây đã mất quyền tự chủ chiến lược, dẫn đến quá trình ra quyết định bị chính trị hóa. Trương Hựu Hiệp từng nhấn mạnh trong nội bộ rằng, nếu không có ưu thế trên không và ưu thế điện từ, việc vội vàng khai chiến sẽ dẫn đến thất bại. Quan điểm này trái ngược với tư duy “quá trình thống nhất” của Tập Cận Bình.
Các học giả được phỏng vấn phổ biến cho rằng, việc thanh trừng nhân sự dày đặc gần đây trong quân đội ĐCSTQ cho thấy cuộc đấu tranh quyền lực cấp cao vẫn chưa lắng xuống. Báo cáo đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, tranh cãi nội bộ của ĐCSTQ về chiến lược tấn công Đài Loan và việc tập trung quyền lực quân sự đang ngày càng sâu sắc. Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp vẫn duy trì ảnh hưởng trong thể chế hiện tại, và trở thành nhân vật cốt lõi trong cuộc so găng quyền lực trước và sau Hội nghị Trung ương 4.
Các nhà phân tích cho rằng, Trương Hựu Hiệp thuộc phe kỹ trị trong quân đội, nhấn mạnh các điều kiện tác chiến và đánh giá rủi ro, điều này tồn tại sự bất đồng căn bản với việc bố trí chính trị của Tập Cận Bình. Cuộc so găng quyền lực lần này được coi là biểu hiện của những rạn nứt sâu sắc bên trong hệ thống quân sự-chính trị của ĐCSTQ. Các học giả được phỏng vấn kết luận, trước Đại hội 21 của ĐCSTQ, cuộc tranh giành quyền lực này sẽ ngày càng công khai hóa, và việc đứng về phe phái cũng sẽ rõ ràng hơn.
Theo Epoch Times
