
Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng đề nghị quy định trực tiếp trách nhiệm thu hồi, tái chế tấm pin mặt trời khi hết thời hạn sử dụng. Đây là ý kiến góp ý đối với dự thảo, chưa phải quy định đã được thông qua.
Đề xuất gắn trách nhiệm với cả chuỗi cung ứng
Theo thông tin Dân Trí đăng ngày 25/10, ông Hùng muốn luật xác định rõ phần việc của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và đơn vị phân phối trong thu hồi, tái chế tấm pin đã hết hạn sử dụng. Ông cũng đề nghị có quy trình xử lý cụ thể, tránh tình trạng phát triển dự án điện mặt trời trước nhưng chưa chuẩn bị cách giải quyết chất thải về sau.
Đại biểu cho rằng chủ đầu tư dự án điện mặt trời cần có trách nhiệm và cơ chế tài chính rõ ràng cho khâu xử lý cuối vòng đời. Việc thực hiện nghĩa vụ đó, theo ông, cũng cần được giám sát.
Một điểm ông Hùng đề nghị làm rõ là tính chất của tấm pin bị thải bỏ. Ông muốn có đánh giá để xác định yêu cầu quản lý và phương pháp xử lý phù hợp, thay vì mặc nhiên xếp mọi tấm pin đã qua sử dụng vào một loại chất thải khi chưa có đánh giá tương ứng.
Địa phương lo ngại khâu xử lý về sau
Theo đại biểu, một số địa phương còn băn khoăn khi tiếp nhận dự án sản xuất tấm pin mặt trời vì nguy cơ phát sinh nước thải và tác động tới môi trường, đời sống người dân. Vấn đề càng đáng chú ý khi nhiều hệ thống điện mặt trời có thể cùng hết hạn sử dụng trong tương lai.
Những ý kiến này được nêu trong phiên thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung cụ thể của dự thảo và trách nhiệm pháp lý cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình xem xét, thông qua của Quốc hội.
Phân loại rác và phối hợp liên địa phương
Ngoài tấm pin mặt trời, ông Hùng đề nghị chú trọng phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương. Ông cho rằng việc trộn lẫn rác khiến thu hồi vật liệu còn giá trị khó hơn, trong khi xử lý phần rác còn lại tốn thêm nguồn lực.
Đại biểu cũng lưu ý ô nhiễm có thể lan qua ranh giới hành chính. Vì vậy, việc phân định nhiệm vụ giữa cấp xã và cấp tỉnh cần đi kèm cơ chế phối hợp giữa các ngành và địa phương trong đánh giá, xử lý sự cố.
Trong thảo luận chung về dự án luật, ông nhắc đến định hướng bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho bảo vệ môi trường. Đây là nội dung chính sách được nêu trong quá trình xây dựng luật, không phải khoản chi riêng cho việc tái chế pin mặt trời.
Thông tin trong bài dựa trên phát biểu được Dân Trí thuật lại; DKN chưa có văn bản luật đã được thông qua để xác nhận cách phân bổ trách nhiệm cuối cùng.
