Đại Kỷ Nguyên

Cựu đặc vụ tiết lộ: ĐCSTQ dùng mạng xã hội để giám sát người Hoa toàn cầu, thao túng dư luận

Ngày 4 tháng 11, cựu đặc vụ Trung Quốc Eric tiết lộ trên nền tảng X rằng Cục 10 của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ đã giám sát người Hoa ở nước ngoài trong một thời gian dài thông qua các nền tảng xã hội như WeChat, Douyin và TikTok. (Kevin Frayer/Getty Images)

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 05/11/2025 đưa tin: Cựu đặc vụ Trung Quốc Eric tiết lộ trên nền tảng X rằng Cục 10 của Bộ An ninh Quốc gia (MSS) ĐCSTQ đã giám sát người Hoa ở nước ngoài, du học sinh và những nhà bất đồng chính kiến trong một thời gian dài thông qua các nền tảng xã hội như WeChat, Douyin và TikTok, biến những nền tảng này thành công cụ tình báo toàn cầu của chúng.

Cục 10 này, có tên chính thức là “Cục Trinh sát và Phòng vệ Đối ngoại”, còn được gọi là “Cục An ninh và Trinh sát Đối ngoại”, chủ yếu làm hai việc: một là ngăn chặn những người trong hệ thống bị xúi giục phản bội, đào tẩu; hai là chủ động giám sát và đàn áp các hoạt động chống cộng ở nước ngoài. Eric nói, mục tiêu của họ là “khiến con mắt của Đảng vươn tới mọi người Hoa ở nước ngoài”.

Eric cũng tiết lộ rằng Cục 10 có thể huy động các nguồn lực tình báo từ nhiều bộ phận, chẳng hạn như Cục 1 và Cục 2 (chịu trách nhiệm che đậy cho đặc vụ), và Cục 14 (sở hữu công nghệ chặn bắt viễn thông), đồng thời cũng phối hợp với Ban Mặt trận Thống nhất và Bộ Công an để hình thành một mạng lưới giám sát toàn cầu liên ngành.

Về giám sát kỹ thuật số, Cục 10 có thể truy xuất trực tiếp dữ liệu từ các nền tảng chính thống của Trung Quốc như WeChat. Eric chỉ ra rằng việc ĐCSTQ cố tình chặn các phần mềm liên lạc nước ngoài là để khiến mọi người không thể rời khỏi WeChat, nhằm tiện cho việc giám sát toàn diện. Thậm chí, một số tập đoàn cấu kết với ĐCSTQ, khi tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp cụ thể, cũng yêu cầu nhân viên không sử dụng phần mềm trong nước, đây thực chất là một cảnh báo an ninh kiểu “giấu đầu hở đuôi”.

Nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, Cục 10 sử dụng nhiều phương thức, bao gồm nghe lén kỹ thuật, gián điệp con người, quấy rối qua email, tấn công mạng, gây áp lực tâm lý, và còn lợi dụng các nhóm cộng đồng Hoa kiều, nhóm du học sinh để tiến hành giám sát mặt đất. Eric nói rằng trong những năm gần đây, không ít du học sinh hoặc nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt hoặc mất tích sau khi trở về nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến sự giám sát ở nước ngoài của Cục 10.

Điều thái quá hơn nữa là cơ quan này còn tham gia vào “cuộc chiến dư luận”. Họ lập hồ sơ về những người tự truyền thông có ảnh hưởng trên các nền tảng như YouTube, X, phân tích tính cách và lập trường chính trị của họ, sau đó sử dụng các tài khoản giả để thực hiện “bao vây tấn công” hoặc “ly gián” các nhân vật mục tiêu, cố gắng thao túng định hướng dư luận.

Eric cũng vạch trần rằng hệ thống tình báo của ĐCSTQ thường sử dụng các hoạt động thương mại làm vỏ bọc, thực hiện cái gọi là “lấy thương mại nuôi tình báo, thương mại và tình báo đôi bên cùng có lợi”. Giống như các tài liệu nội bộ của công ty Anxun Information Technology (Công ty Công nghệ Tin học An Tuân) của Trung Quốc bị rò rỉ vào năm 2024 cho thấy, các công cụ hacker mà họ phát triển đã được sử dụng để đánh cắp tài khoản mạng xã hội và mật khẩu email ở nước ngoài, giúp bộ phận an ninh quốc gia thực hiện giám sát và thao túng dư luận.

Tờ Thời báo Epoch Times dẫn phân tích của học giả pháp lý người Úc gốc Hoa, ông Viên Hồng Băng, chỉ ra rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương của ĐCSTQ trong những năm gần đây đã tích hợp Bộ An ninh Quốc gia, Ban Mặt trận Thống nhất và Bộ Ngoại giao, để nâng cấp các hành động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Pháp Luân Công, thậm chí mạo danh các phương tiện truyền thông độc lập, các nhóm nghệ thuật để lan truyền thông tin giả mạo, nhằm tấn công uy tín của các phương tiện truyền thông Pháp Luân Công.

Tổng biên tập của Thời báo Epoch Times, ông Hoàng Vạn Thanh, cũng cho biết vào tháng 9 năm nay, họ đã bị hacker của ĐCSTQ mạo danh gửi email đe dọa đến Nhà Trắng, điều này hoàn toàn trùng khớp với các phương thức tấn công mạng trước đây của ĐCSTQ. Ông kịch liệt chỉ trích đây là hành vi “điên cuồng ngày tận thế” của ĐCSTQ, và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, mối đe dọa xuyên quốc gia này cấu thành tội phạm ở Hoa Kỳ, và cộng đồng quốc tế sẽ không ngồi yên làm ngơ. 

Theo NTDTV

Exit mobile version