
Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu phải gắn với tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách.
Theo Tuổi Trẻ ngày 9/10, thông tin được nêu trong báo cáo Bộ Nội vụ gửi Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn. Bộ đã báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương, hướng tới trả lương theo vị trí việc làm và kết quả đánh giá sản phẩm đầu ra.
Đề án hiện vẫn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng. Báo cáo nhấn mạnh đây là chính sách có tác động rộng, cần được xem xét thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền.
Kế hoạch do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, ban hành yêu cầu đánh giá việc thực hiện hai nghị quyết 27 và 28 từ năm 2018. Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng đề án; Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp tạo nguồn thực hiện.
Theo lộ trình được Tuổi Trẻ dẫn lại, dự thảo đề án được xây dựng, hoàn thiện trong giai đoạn tháng 8–10. Dự thảo nghị quyết dự kiến hoàn thiện vào tháng 1/2027, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 2 và Ban Chấp hành Trung ương tháng 3/2027. Đây là các mốc trong kế hoạch chuẩn bị, chưa phải thời điểm áp dụng một chế độ tiền lương mới.
