
Tổng chưởng lý Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai ngày 30/9 đã tiếp xúc với tư tưởng cực đoan khi học tại Australia. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Theo bài của Aldgra Fredly trên The Epoch Times ngày 10/10, Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif Al Shamsi ngày 9/10 công bố thêm kết quả điều tra vụ việc trên chuyến bay FZ1073, từ Dubai đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel.
Cơ phó bị cáo buộc dùng rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng. Máy bay giảm độ cao khoảng 14.000 feet, tương đương gần 4.270 mét, trong 30 giây trước khi hành khách và tổ bay can thiệp. Hai phi công dự bị có mặt trên máy bay sau đó tiếp quản và hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.
Trong thông cáo được hãng thông tấn nhà nước WAM dẫn lại, ông Al Shamsi nói nghi phạm 29 tuổi chịu ảnh hưởng từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ và định lao máy bay xuống sân bay Ben Gurion trong một vụ tấn công tự sát nhằm gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất có thể.
Máy bay chở 174 hành khách vào thời điểm xảy ra sự việc. Giới chức UAE chưa công khai danh tính cơ phó. Tuy nhiên, theo The Epoch Times, các quan chức an ninh cấp cao của Israel đã xác định với Epoch Magazine Israel người này là Hammam al-Hammami, công dân Oman.
Kết quả điều tra về thời gian ở Australia
Ông Al Shamsi cho biết cuộc điều tra xác định quá trình cực đoan hóa của nghi phạm bắt đầu năm 2017, khi người này học tại Đại học RMIT ở Australia.
Theo tổng chưởng lý, trong giai đoạn đó, nghi phạm tiếp xúc với tài liệu cực đoan và bắt đầu theo dõi nội dung trực tuyến ủng hộ các tổ chức khủng bố cùng những vụ tấn công tự sát.
Nghi phạm khai với các điều tra viên rằng thường xuyên tới một thánh đường Hồi giáo có liên hệ với RMIT, nơi người này làm quen với những người liên hệ với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.
Ông Al Shamsi nói nghi phạm còn khai đã chuẩn bị cả về tâm lý lẫn thể chất để thực hiện kế hoạch, bằng cách tăng cường tiếp xúc với tài liệu cổ súy khủng bố và tập quyền Anh với huấn luyện viên riêng.
Điều tra cũng cho thấy nghi phạm đã thực hiện hai chuyến bay tới Tel Aviv để làm quen với đường bay và sân bay, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch khủng bố bị cáo buộc.
Các điều tra viên đã rà soát quy trình tuyển dụng của Flydubai và xác định nghi phạm đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp, an ninh. Ông Al Shamsi cho biết các thủ tục tuyển dụng không cho thấy người này có quan điểm cực đoan hoặc ý định thực hiện một kế hoạch khủng bố.
Theo tổng chưởng lý, nghi phạm thừa nhận hành động một mình và đưa ra lời khai chi tiết về động cơ, các giai đoạn chuẩn bị và thực hiện, với sự hiện diện của luật sư. Ông nói cuộc điều tra vụ việc vẫn đang tiếp diễn.
Cơ trưởng kể về việc mở cửa buồng lái
Theo Bộ Nội vụ Saudi Arabia, cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng và nghi phạm được chuyển từ Saudi Arabia tới Abu Dhabi ngày 1/10, sau khi có sự chấp thuận về y tế, cùng một đội an ninh UAE hộ tống.
Trong cuộc gọi video với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 2/10, ông Machchhar kể đã dùng sức lực còn lại để mở khóa cửa buồng lái, giúp những người khác can thiệp.
“Khi nằm trên sàn, tôi cảm thấy máy bay đang lao xuống. Trong lúc bị đánh, tôi tự nhủ: ‘Cố thêm lần cuối, Smit, làm đi, cửa ở ngay kia’. Bằng cách nào đó, tôi mở được cửa và mọi người đi vào”, ông nói. “Tôi đang cố tự cứu mình, nhưng cũng biết rằng tôi không thể để bất kỳ ai chết.”
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Fox News ngày 1/10 rằng cơ phó đã hét “Hãy giết tôi” sau khi bị hành khách và tổ bay khống chế. Ông Netanyahu nhận định người này rõ ràng có ý định tự sát.
Diễn biến mới là những kết quả điều tra do tổng chưởng lý UAE công bố ngày 9/10. Trước đó, DKN.TV đã đưa tin Australia điều tra mối liên hệ của cơ phó.
Theo The Epoch Times, tác giả Aldgra Fredly; Chris Summers và Tom Ozimek đóng góp cho bài gốc.
