Đại Kỷ Nguyên

Trung Quốc: Du lịch Tuần lễ Vàng tăng, du khách vẫn thận trọng chi tiêu

Ảnh minh hoạ Trung Quốc: Du lịch Tuần lễ Vàng tăng, du khách vẫn thận trọng chi tiêu

Ảnh minh hoạ

Lượng đặt tour dài ngày và du lịch nước ngoài của người Trung Quốc tăng trước kỳ nghỉ tháng 10, nhưng khảo sát cho thấy du khách vẫn chú trọng giá cả và ưu tiên chỗ ở tầm trung, bình dân.

Theo bài của phóng viên Trần Đình trên Epoch Times ngày 30/9, dịp Trung thu và Quốc khánh năm nay nối tiếp nhau, thúc đẩy nhu cầu đi xa và kết hợp nhiều điểm đến. Tuy nhiên, lượng người đi du lịch tăng chưa đồng nghĩa với mức chi tiêu bình quân tăng tương ứng.

Sự tương phản giữa ý muốn đi du lịch và thái độ thận trọng khi chi tiền phản ánh áp lực đối với thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Trong bối cảnh bất động sản trì trệ kéo dài, áp lực giảm phát và nhu cầu tiêu dùng yếu, dự báo lượt khách đạt kỷ lục chưa chắc chuyển thành mức tăng tương đương về chi tiêu và doanh thu du lịch.

Số liệu Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc được bài gốc dẫn cho thấy quý I, lượt du lịch nội địa tăng 6% so với cùng kỳ, còn tổng chi tiêu tăng 2,9%. Trong nửa đầu năm, hai mức tăng lần lượt là 5,4% và 2%. Tính từ các số liệu này, chi tiêu bình quân mỗi chuyến trong nửa đầu năm giảm khoảng 3,2% so với cùng kỳ.

Kỳ nghỉ 13 ngày kéo dài hành trình

Trung thu năm nay rơi vào ngày 25/9, còn kỳ nghỉ Quốc khánh bắt đầu ngày 1/10. Một số người lao động có thể xin nghỉ phép ba ngày để nối hai dịp thành kỳ nghỉ 13 ngày.

Epoch Times dẫn Reuters cho biết du khách Trung Quốc đặt kỳ nghỉ dài hơn và sẵn sàng tới các điểm đến xa hơn. Công ty du lịch Xuân Thu tại Thượng Hải nói các sản phẩm kết hợp nhiều quốc gia đặc biệt được ưa chuộng. Theo doanh nghiệp này, thay đổi rõ nhất là khách muốn đi xa hơn, giúp tốc độ tăng doanh số du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ năm nay cao hơn năm trước.

Các tour tới Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Balkan, Bắc Âu, Hy Lạp và New Zealand đã bán hết trước giữa tháng 8. Những tuyến Trung Á, Caucasus và Australia cũng hết chỗ sớm.

Đơn vị nghiên cứu của Dragon Trail International khảo sát 1.010 du khách Trung Quốc đại lục trong tháng 8. Tính đến đầu tháng 8, 77% người được hỏi đã đi nước ngoài hoặc dự định đi trong năm, cao hơn cùng kỳ năm trước 10 điểm phần trăm. Riêng dịp Trung thu và Quốc khánh, 54% dự định xuất cảnh, so với 35% trong khảo sát năm 2025.

Dragon Trail dự báo du lịch nước ngoài tăng rõ rệt trong hai kỳ nghỉ, với thời gian khởi hành trải ra khoảng hai tuần. Hàn Quốc là điểm đến hàng đầu; Singapore cũng ngày càng được ưa chuộng. Các điểm đến đường dài phổ biến gồm Pháp, Iceland, Australia, Maldives và Đức.

Đi xa hơn nhưng vẫn cân nhắc giá phòng

Lượng đặt chỗ tăng không có nghĩa người tiêu dùng đã nới lỏng hầu bao. Khảo sát Dragon Trail cho thấy khách sạn tầm trung được 33% người trả lời lựa chọn, còn khách sạn bình dân chiếm 29%; cộng lại vượt 60%. Chỉ 5% dự định ở khách sạn sang trọng.

Báo cáo cho biết du khách dự định chi 10.000–20.000 nhân dân tệ mỗi người cho các chuyến đi nước ngoài này và rõ ràng ưu tiên chỗ ở mức giá trung bình. Giám đốc thị trường và truyền thông của Dragon Trail, Sienna Parulis-Cook, nói với Reuters rằng thị trường nhạy cảm hơn với giá và coi trọng việc trải nghiệm có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không.

Dữ liệu Trip.com Group cung cấp cho Reuters cho thấy hơn một nửa số đặt vé bay quốc tế trong kỳ nghỉ có ngày khởi hành trước 1/10; hành trình bình quân dài hơn chín ngày. Lượng đặt khách sạn ít nhất bảy đêm tăng 123% so với Tuần lễ Vàng năm trước, còn hành trình nhiều điểm đến tăng 84%.

Những con số này chủ yếu phản ánh thời gian đi dài hơn và cách du lịch thay đổi, không trực tiếp chứng minh chi tiêu bình quân tăng theo.

Nhiều lượt khách chưa chắc mang lại lợi nhuận tương ứng

Khoảng cách giữa lượt khách và chi tiêu là một chỉ dấu để quan sát nhu cầu nội địa. Chính quyền Trung Quốc ngày 22/9 khởi động một tháng thúc đẩy tiêu dùng văn hóa và du lịch dịp Quốc khánh. Dù vậy, khảo sát thị trường hiện cho thấy khách muốn đi nhưng vẫn có thể chi tiêu dè dặt.

Reuters tính từ số liệu chính thức rằng trong Tuần lễ Vàng năm 2025, dù lượt khách tăng, chi tiêu bình quân mỗi chuyến chỉ đạt 911,04 nhân dân tệ, mức thấp nhất trong ba năm.

Ailsa Liao, chuyên gia phân tích cấp cao của Forthright Securities, nhận định người tiêu dùng vẫn muốn đi du lịch nhưng rất thận trọng về số tiền bỏ ra. Theo bà, điều này tạo nên mô hình chi tiêu chữ K: lượt khách có thể mạnh, trong khi chi tiêu mỗi người tiếp tục chịu sức ép.

Bà cho rằng kỳ nghỉ kéo dài có thể đem lại lượt khách kỷ lục, nhưng chưa có dấu hiệu chi tiêu mỗi ngày tăng mang tính cơ cấu. Chi tiêu du lịch bình quân đã giảm trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2025 và Tết Nguyên đán 2026. Bà lưu ý, nhiều khách hơn không nhất thiết đồng nghĩa lợi nhuận tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Nguồn: Epoch Times, 30/9/2026. Dịch đầy đủ nội dung bài của Trần Đình; số liệu khảo sát và nhận định được quy nguồn theo bài gốc.

Exit mobile version