Đại Kỷ Nguyên

The Epoch Times: Tài liệu rò rỉ nêu 18 biện pháp kiểm soát trước Hội nghị Trung ương 5

Camera giám sát và đường phố giả định; tranh minh hoạ, không phải hình ảnh của một sự kiện thực tế.

Ảnh minh hoạ

Camera giám sát và đường phố giả định; tranh minh hoạ, không phải hình ảnh của một sự kiện thực tế.
Ảnh minh hoạ

Theo The Epoch Times ngày 13/10, một tài khoản trên mạng xã hội X nói đã có được văn bản cấp trung ương về 18 biện pháp an ninh, duy trì ổn định trước Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội nghị dự kiến bắt đầu ngày 26/10 tại Bắc Kinh. The Epoch Times cho biết các biện pháp an ninh ở Bắc Kinh và khu vực lân cận đã được tăng cường. Tài liệu được cho là bị rò rỉ đề cập thu thập thông tin về người nước ngoài, theo dõi động thái của người lao động và thanh niên, cùng việc kiểm soát dư luận trên mạng.

Ngày 12/10, tài khoản “Bạo Điểm Tuần San” (爆點週刊) trên X đăng thông tin nói đã có được một văn bản cấp trung ương, trong đó nêu 18 biện pháp an ninh, duy trì ổn định phục vụ Hội nghị Trung ương 5 khóa XX. Theo tài khoản này, văn bản cho thấy cách vận hành của hệ thống an ninh chính trị quy mô lớn.

Theo nội dung được The Epoch Times thuật lại, Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo Trung ương về bảo vệ an ninh chính trị và ổn định xã hội đã gửi “Thông báo về việc làm tốt công tác bảo vệ an ninh, ổn định trong thời gian Hội nghị Trung ương 5 khóa XX” tới các cơ chế điều phối phụ trách lĩnh vực này ở các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương; Ủy ban Chính pháp Trung ương; các đơn vị thành viên của tiểu ban lãnh đạo; các nhóm công tác chuyên trách và đơn vị liên quan.

Trực 24 giờ, báo cáo trước giờ quy định mỗi chiều

Văn bản yêu cầu các địa phương và bộ phận thực hiện trách nhiệm về an ninh quốc gia và ổn định xã hội, bố trí nhân sự trực tại chỗ 24 giờ. Khi xảy ra tình huống đột xuất nghiêm trọng, đơn vị liên quan phải kịp thời xin chỉ đạo và báo cáo, không được báo chậm, bỏ sót, báo sai hoặc che giấu.

Tiểu ban lãnh đạo liên quan sẽ khởi động cơ chế báo cáo hằng ngày. Các địa phương và bộ phận phải gửi tình hình trong ngày trước thời điểm quy định vào mỗi chiều, theo yêu cầu “có việc thì báo tình hình, không có việc thì báo bình an”.

Theo dõi hoạt động của người nước ngoài

Về hoạt động đối ngoại, văn bản nêu các bộ phận liên quan phải tăng cường thẩm tra, theo dõi, phòng ngừa và kiểm soát hoạt động của nhân sự tại các đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan truyền thông và tổ chức phi chính phủ của những quốc gia được coi là trọng điểm khi họ tới các khu vực và địa điểm trọng điểm ở Trung Quốc.

Văn bản cũng đề cập tăng cường thu thập tình báo và dự đoán hành vi của những người nước ngoài bị xếp vào diện “nhạy cảm”; xử lý các đầu mối về hoạt động của họ, phòng ngừa những tình huống được văn bản gọi là do thám hoặc mất kiểm soát.

Các hoạt động xâm nhập, lật đổ và phá hoại từ bên ngoài cũng được liệt kê là trọng điểm phòng ngừa. Văn bản yêu cầu tăng cường thu thập thông tin để ngăn việc liên lạc, kích động giữa các lực lượng liên quan ở trong và ngoài nước.

Theo bài nguồn, phạm vi triển khai an ninh vì vậy vượt ra ngoài địa điểm hội nghị và trật tự công cộng xung quanh, bao gồm cả hoạt động của người nước ngoài tại Trung Quốc và mối liên hệ của họ với các tổ chức bên ngoài.

Người lao động, phụ nữ và học sinh, sinh viên nằm trong diện theo dõi

Mục thứ ba của tài liệu được công bố yêu cầu phòng ngừa hoạt động tập hợp chớp nhoáng, trình chiếu khẩu hiệu chính trị trên màn hình điện tử, treo khẩu hiệu và cho thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép.

Mục thứ tư yêu cầu theo dõi sát động thái liên quan đến chính trị của các nhóm người lao động, phụ nữ, thanh niên và học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục, hướng dẫn và kiểm soát để ngăn những cuộc tụ tập đông người không do cơ quan chính thức tổ chức.

Tài liệu còn đề cập hoạt động tôn giáo, người tới Bắc Kinh khiếu kiện, an toàn công cộng, trật tự xã hội và quản lý cơ sở giam giữ. Nội dung cũng yêu cầu tăng cường định hướng và kiểm soát dư luận trên mạng liên quan đến ổn định xã hội.

Các bộ phận liên quan phải theo dõi suốt ngày đêm những nền tảng mạng xã hội lớn trong và ngoài nước cùng các nhóm mạng trọng điểm; chặn và xóa thông tin bị xác định là tin đồn chính trị hoặc có hại, nhằm ngăn dư luận trên mạng chuyển thành hoạt động ngoài đời.

Mục cuối cùng yêu cầu chú ý các chủ đề nóng về đời sống dân sinh và bảo vệ quyền lợi, đồng thời xử lý những người bị xác định là tung tin đồn, thổi phồng thông tin, kích động tụ tập, tuần hành hoặc phát tán thông tin có hại.

The Epoch Times cho biết thông tin được tiết lộ gây nhiều bàn luận. Bài viết dẫn một số bình luận gay gắt trên mạng, trong đó có nhận định rằng tình hình khi bị đẩy tới cực đoan có thể đảo chiều, rằng sự cai trị độc đoán của ĐCSTQ đang bên bờ sụp đổ, và rằng ĐCSTQ “đã hoàn toàn điên rồ”. Đây là những ý kiến của người bình luận được bài nguồn trích dẫn.

Tác giả: Phương Hiểu. Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 13/10/2026.

Exit mobile version