Đại Kỷ Nguyên

Thẩm phán Mỹ tạm chặn Nhà Trắng phát quảng cáo dùng ngân sách liên bang

Ảnh minh hoạ búa thẩm phán, cán cân và màn hình truyền hình; không phải hình ảnh phiên tòa hay quảng cáo thật.

Ảnh minh hoạ

Một thẩm phán liên bang ngày 11/10 ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn Nhà Trắng phát những suất quảng cáo truyền hình còn lại được chi bằng tiền thuế, có sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump cùng các chính sách và thành tựu của chính quyền ông.

Thẩm phán tòa án quận liên bang Jennifer L. Rochon cho biết tổ chức giám sát Common Cause, ứng viên Hạ viện bang Alabama Robert Hunter, Công đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế 32BJ và ủy ban hành động chính trị của công đoàn có tư cách pháp lý để khởi kiện các quảng cáo của Nhà Trắng.

Trong phán quyết dài bốn trang, bà Rochon cho rằng các nguyên đơn đã chứng minh khả năng thắng kiện về nội dung lập luận và việc ban hành lệnh ngăn chặn sẽ phục vụ lợi ích công cộng. Thẩm phán cũng nhận thấy các nguyên đơn sẽ chịu tổn hại không thể khắc phục nếu lệnh cấm tạm thời không được ban hành.

Bà Rochon cấm chính quyền sử dụng, giải ngân hoặc chuyển giao kinh phí được phân bổ cho Bộ An ninh Nội địa để phát triển, tạo ra, phổ biến, bố trí, phân phối, công bố hoặc phát sóng những quảng cáo bị kiện. Thẩm phán đồng thời yêu cầu chính quyền hủy các quảng cáo được lên lịch phát ngày 11/10.

Lệnh nêu tên Bộ An ninh Nội địa và người đứng đầu cơ quan này, ông Markwayne Mullin; Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought; cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles là các bị đơn.

Trong một tuyên bố, liên minh nguyên đơn hoan nghênh quyết định, cho rằng nó sẽ góp phần ngăn việc dùng tiền thuế cho hoạt động mà họ gọi là “tuyên truyền chính trị trái pháp luật”. Liên minh lập luận rằng không có cơ sở pháp lý hay tiền lệ để tổng thống dùng bộ máy chính phủ và nguồn tiền Quốc hội dành cho các mục đích khác nhằm tác động tới kết quả bầu cử có lợi cho chương trình nghị sự của mình.

Nhà Trắng trước đó nói đây không phải quảng cáo vận động tranh cử, lưu ý ông Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11. Trong tuyên bố ngày 25/9, Nhà Trắng cho rằng các thông báo phục vụ công chúng này thể hiện tinh thần Mỹ, công khai rõ ràng và hướng tới cả đất nước, thay vì một lựa chọn trên lá phiếu.

Nhà Trắng cũng dẫn các trường hợp chính quyền trước đây của cả hai đảng sử dụng quảng cáo tương tự để giải thích chính sách và quảng bá tầm nhìn về đất nước.

Đây là diễn biến mới của tranh chấp đã được DKN đề cập trong bài về vụ kiện quảng cáo dùng ngân sách. Lệnh hiện tại là biện pháp ngăn chặn tạm thời, chưa phải phán quyết chung cuộc về vụ kiện.

Theo Aldgra Fredly, The Epoch Times. Bản dịch nội dung chính; đoạn liên hệ bài trước và giải thích tính chất lệnh là phần biên tập.

Exit mobile version