Đại Kỷ Nguyên

Thẩm phán hạn chế điều tra bầu cử của DHS tại chín bang

Ảnh minh hoạ hòm phiếu, phong bì và cán cân công lý, không phải ảnh tư liệu vụ kiện.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ hòm phiếu, phong bì và cán cân công lý, không phải ảnh tư liệu vụ kiện.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 21/10, một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiến hành các hoạt động thực địa và phỏng vấn liên quan đến bầu cử đối với những người mà quan chức liên bang biết, nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để biết hay nghi ngờ là công dân Mỹ.

Lệnh của Thẩm phán Tòa án Địa hạt Mỹ Araceli Martínez-Olguín áp dụng tại California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, New York, Pennsylvania, Washington và Wisconsin. Đây là chín bang nằm trong chiến dịch tăng cường thực thi của DHS nhằm xử lý việc người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu.

Thẩm phán thuộc Địa hạt Bắc California nhận định các nghiệp đoàn điều dưỡng có khả năng thắng kiện với lập luận rằng hoạt động thực thi liên bang vi phạm những quy định của Đạo luật Quyền Bầu cử bảo vệ người tham gia hỗ trợ và vận động cử tri trước hành vi đe dọa. Bà tạm hoãn hiệu lực lệnh đến 17 giờ ngày 23/10; các hạn chế kéo dài đến ngày bầu cử 3/11.

Hiệp hội Điều dưỡng California, National Nurses United, chính quyền thành phố và quận San Francisco, quận Santa Clara cùng Voto Latino Foundation đã đề nghị ban hành lệnh cấm sơ bộ và lệnh tạm đình chỉ theo Đạo luật Thủ tục Hành chính.

Bộ Tư pháp Mỹ không trả lời thư điện tử đề nghị bình luận về phán quyết trước thời điểm bài nguồn được xuất bản.

Trong phán quyết, thẩm phán cho rằng các nhân viên liên bang không có đủ thời gian rà soát những người bị nghi bỏ phiếu trái phép khi không có quốc tịch Mỹ.

Bà viết rằng trong chiến dịch tăng cường, các nhân viên được lệnh hoàn tất ít nhất 40 lượt rà soát đối tượng nghi vấn; yêu cầu này khiến họ không được dành quá 12 phút để dùng cơ sở dữ liệu thương mại loại một người khỏi danh sách mục tiêu. Theo bà, những giới hạn thời gian ấy làm tăng thêm nguy cơ sai sót.

Thẩm phán cũng đặt vấn đề về độ tin cậy của danh sách người bị nghi đăng ký hoặc bỏ phiếu trái phép. Bà cho rằng ngay trong điều kiện tốt nhất, việc rà soát vẫn có khả năng sai sót cao vì không có cơ sở dữ liệu liên bang ghi nhận tình trạng quốc tịch của cư dân Mỹ.

Theo bà Martínez-Olguín, vấn đề nằm ở việc dựa vào dữ liệu được thừa nhận là có thiếu sót và không đầy đủ để lập danh sách những người mà Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) sẽ phỏng vấn trong những tháng trước bầu cử.

Bà nhận định có nỗi lo khách quan và hợp lý rằng các biện pháp thực thi pháp luật có thể khiến công dân Mỹ tham gia vận động cử tri cảm thấy bị đe dọa.

Trong một vụ kiện riêng nộp ngày 15/10, Bộ Tư pháp đề nghị tòa án liên bang buộc California tách riêng phiếu bầu do hơn 20.000 cử tri đã đăng ký gửi lại. Các điều tra viên liên bang xác định những người này có khả năng không phải công dân Mỹ, và đề nghị chờ xác minh quốc tịch.

Các công tố viên cho biết mọi cử tri đã đăng ký tại California đều được gửi phiếu bầu qua thư mà không có thông báo rằng người không có quốc tịch Mỹ bị cấm bỏ phiếu trong bầu cử liên bang.

Ông Bill Essayli, Phó công tố viên thứ nhất của Văn phòng Công tố Mỹ, cho biết quan chức liên bang đã dành cho California 48 giờ rà soát các tên trong danh sách và xác định những người là công dân Mỹ. Các công tố viên nói tiểu bang từ chối thực hiện việc rà soát; họ vì thế xin lệnh khẩn cấp ngăn kiểm đếm những phiếu này cho đến khi xác nhận được quốc tịch.

HSI cho biết cơ quan phân tích hồ sơ đăng ký cử tri công khai để xác định những người có thể không có quốc tịch Mỹ nhưng đã đăng ký bỏ phiếu.

Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích vụ kiện, cáo buộc Tổng thống Donald Trump tìm cách tước quyền bỏ phiếu của cử tri trước ngày bầu cử.

Theo Tom Gantert, The Epoch Times. Jill McLaughlin đóng góp cho bài viết.

Nguồn: The Epoch Times.

Exit mobile version