
Trong lúc Trung Quốc tiến hành thay đổi nhiệm kỳ lãnh đạo ở địa phương, tạp chí Nghiên cứu Xây dựng Đảng, thuộc sự quản lý của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài kêu gọi xem xét kỹ các cán bộ đã có biệt danh trong dân chúng, nhằm ngăn việc đề bạt người có vấn đề.
Theo Epoch Times ngày 9/10, nhiều quan chức cấp cao do ông Tập Cận Bình trực tiếp duyệt bổ nhiệm sau Đại hội XX đã mất chức hoặc bị xử lý. Các nhà bình luận được báo phỏng vấn cho rằng điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quá trình lựa chọn nhân sự.
Tạp chí nêu yêu cầu tăng khả năng nhận diện cán bộ
Bài viết mang tên “Tăng cường khả năng thấu xét trong khảo sát, nhận diện cán bộ” của Lý Khôn Bình (Li Kunping), ủy viên thường vụ Thành ủy kiêm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đại Liên, được tạp chí đăng gần đây.
Bài yêu cầu đặt tiêu chuẩn chính trị lên hàng đầu, lấy tinh thần chỉ thị của ông Tập làm thước đo quan trọng, đồng thời mở rộng quan sát xã hội để hiểu phẩm hạnh qua danh tiếng trong dân chúng. Đặc biệt, tác giả đề nghị xem xét kỹ người đã có biệt danh hoặc tên giễu trong dư luận, ngăn đề cử và đề bạt cán bộ đang có vấn đề.
Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất (Li Linyi) nói bài viết rõ ràng nhắm đến việc bổ nhiệm cán bộ địa phương có sai phạm. Ông nhận định việc viện dẫn chỉ thị của ông Tập lại làm nổi bật nghịch lý: nhiều người được ông Tập đề bạt sau đó mất chức, và theo cách đánh giá của ông Lý, các vấn đề đã tồn tại từ trước khi họ được bổ nhiệm.
Ông Lý cho rằng bài viết vô tình trở thành một hình thức chỉ trích kín đáo và chạm vào điểm nhạy cảm của ông Tập. Đây là nhận định của nhà bình luận được Epoch Times dẫn lại.
Trách nhiệm lựa chọn nhân sự
Theo thống kê chưa đầy đủ trước đó của Epoch Times, hơn 70 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XX đã bị thanh trừng, tương đương khoảng 20% tổng số thành viên; một phần trường hợp chưa được công bố chính thức. Báo nêu cựu ngoại trưởng Tần Cương được ông Tập trực tiếp đề bạt nhanh và vượt thông lệ; còn Miêu Hoa, thành viên Quân ủy Trung ương, được xem là người thân tín từng phụ trách nhân sự quân đội cho ông Tập.
Khi danh sách Trung ương khóa XX được công bố, Tân Hoa Xã nói ông Tập trực tiếp hoạch định, triển khai, chỉ đạo và xem xét công tác chuẩn bị nhân sự cho hai cơ quan trung ương. Bài của hãng tin cũng nói ông trực tiếp làm trưởng nhóm lãnh đạo khảo sát cán bộ Đại hội XX, nhiều lần nghe báo cáo trong hơn một năm, và công tác này luôn đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương.
Nhà bình luận độc lập Đỗ Chính (Du Zheng), trong bài từng đăng trên tờ Up Media của Đài Loan, nhận định quy mô quan chức do ông Tập đề bạt rồi mất chức có thể trực tiếp làm suy yếu uy tín của ông, dù nguyên nhân được xác định là tham nhũng hay thiếu trung thành chính trị.
Ngày 29/8/2016, Văn phòng Trung ương ban hành văn bản về ngăn đề bạt cán bộ có vấn đề. Điều sáu đề cập cơ chế truy trách nhiệm: nếu việc đề bạt gây tác động nghiêm trọng, xảy ra liên tiếp hoặc trên diện rộng, người phụ trách chính của đảng ủy hoặc tổ đảng phải chịu trách nhiệm.
Ông Đỗ cho rằng cách gọi đảng ủy trong quy định cũng bao gồm Trung ương. Theo phân tích của ông, điều này có thể trở thành căn cứ để những người khác đặt vấn đề trách nhiệm của ông Tập khi xuất hiện khủng hoảng quyền lực. Đây là dự báo của nhà bình luận, chưa phải quyết định truy trách nhiệm.
Nguồn: Epoch Times, ngày 9/10/2026. Bản dịch nội dung chính; các đánh giá được quy cho người phát biểu.
