Robert E. Hall và Michael Woodford được trao giải Nobel Kinh tế 2026 nhờ đóng góp về nền tảng vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 trao giải Nobel Kinh tế 2026 cho hai học giả Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, nhằm ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”.
Giải Kinh tế là giải cuối cùng được công bố trong mùa Nobel năm nay. Khoản tiền thưởng 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, sẽ được chia đều cho hai người đoạt giải. Các giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình đã lần lượt được công bố trong tuần trước.
Trong thông cáo công bố cùng ngày, Viện Hàn lâm cho biết nền kinh tế thường trải qua những giai đoạn suy giảm và phục hồi luân phiên. Kích thích hoặc hạ nhiệt nền kinh tế vào thời điểm thích hợp có thể giúp duy trì sự ổn định, tránh suy thoái kéo dài hoặc lạm phát mất kiểm soát.
Theo thông cáo, những mô hình Keynes mới hình thành từ nghiên cứu của Hall và Woodford có thể giải thích và lượng hóa cách chính sách ổn định tác động tới chu kỳ kinh doanh. Các mô hình hiện được ngân hàng trung ương và bộ tài chính tại nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi trong quá trình hoạch định chính sách.
Thông cáo cho biết các mô hình kinh tế vĩ mô mới do hai học giả phát triển đã nâng cao khả năng thực thi chính sách ổn định hiệu quả; các biện pháp tài khóa và tiền tệ đúng thời điểm có thể giảm tác động gây tổn hại của những biến động kinh tế mạnh. Chính phủ và ngân hàng trung ương sử dụng những mô hình này để quyết định tăng hoặc giảm thuế, điều chỉnh các chính sách như phúc lợi trẻ em nhằm ứng phó với cú sốc kinh tế.
Chủ tịch Ủy ban Giải Kinh tế John Hassler nhận định trong một tuyên bố: “Công trình của những người đoạt giải đã cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc cho các mô hình hiện được các ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn thế giới sử dụng”.
Robert E. Hall sinh năm 1943 tại Palo Alto, California, Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts năm 1967 và hiện là giáo sư tại Đại học Stanford, California.
Michael Woodford sinh năm 1955 tại Chicopee, Massachusetts, Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts năm 1983 và hiện là giáo sư tại Đại học Columbia ở New York.
Giải Kinh tế năm ngoái được trao chung cho Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt nhờ nghiên cứu về “sự phá hủy mang tính sáng tạo”, cũng như cách công nghệ và phương pháp sản xuất mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống.
Tác giả: Chu Hành (周行), The Epoch Times. Dịch đầy đủ nội dung chính từ bài gốc ngày 12/10/2026. Đối chiếu thông tin giải thưởng, tiểu sử và tiền thưởng với thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
