Đại Kỷ Nguyên

Quan chức Mỹ: Tàu sân bay Theodore Roosevelt lên đường tới Trung Đông

Tàu sân bay hư cấu trên biển; ảnh minh hoạ, không phải USS Theodore Roosevelt.

Ảnh minh hoạ

Một nhóm tác chiến tàu sân bay và một nhóm tàu đổ bộ chở lực lượng Thủy quân lục chiến đã rời bờ Tây Mỹ trong tuần này để tới Trung Đông, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với The Epoch Times ngày 1/10.

Theo quan chức này, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời San Diego ngày 27/9; nhóm tàu đổ bộ Makin Island cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 lên đường từ San Diego ngày 28/9.

Các đợt triển khai diễn ra trong bối cảnh đối đầu vũ trang với Iran vẫn tiếp tục, sau khi lực lượng Mỹ và Israel bắt đầu hoạt động quân sự ngày 28/2.

Các nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington, George H.W. Bush và nhóm tàu đổ bộ Boxer đang hoạt động tại các vùng biển Trung Đông. Quan chức nói với những lực lượng mới lên đường, đến cuối tháng 11 khu vực có thể đồng thời có ba nhóm tác chiến tàu sân bay và hai nhóm tàu đổ bộ.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump dự đoán xung đột với Iran sẽ chấm dứt ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tháng 11, vốn quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội. Trong tuần này, ông không loại trừ các đòn tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran trước bầu cử.

Những đợt triển khai lực lượng mới có thể mở rộng các lựa chọn quân sự của ông Trump nếu tình hình leo thang với Iran.

Tàu sân bay Roosevelt sẽ mang theo một không đoàn gồm nhiều phi đội máy bay tiêm kích tiến công, cùng trực thăng và các phi đội hỗ trợ.

Nhóm tàu đổ bộ Makin Island có thể chở thêm các máy bay tiến công và trực thăng tấn công. Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đi cùng có khoảng 2.000 quân nhân, bao gồm một bộ phận tác chiến trên bộ.

Mỹ và Iran đã trao đổi các đòn tấn công trong những đợt giao tranh rải rác từ tháng 7. Phần lớn chiến lược hiện tại của Mỹ nhằm gây sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời bảo vệ thương mại qua eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ tại khu vực đã hộ tống tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, trong khi duy trì phong tỏa những tàu tìm cách giao thương với Iran.

Chính phủ Mỹ cũng áp đặt các vòng trừng phạt mới đối với Tehran trong nỗ lực mang tên Operation Economic Outcast. Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp trong nước và các nguồn tài chính của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Fox News ngày Chủ nhật rằng xuất khẩu dầu của Iran đang giảm. Ông dự đoán nước này có thể không còn hàng hóa để trao đổi trong khoảng hai tuần, sau những chuyến giao dầu cuối cùng tới Trung Quốc.

Theo Ryan Morgan, The Epoch Times.

Exit mobile version