
Theo The Epoch Times ngày 22/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Bắc Kinh Hạ Lâm Mậu (Xia Linmao) bị điều tra khi đương chức, sau nhiều tin đồn trước đó. Ông từng là cấp dưới tại Bắc Kinh của ông Thái Kỳ, hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Các nhà phân tích được bài báo dẫn lời cho rằng vụ việc là thêm một đòn giáng vào ông Thái Kỳ.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc ngày 22/10 thông báo ông Hạ Lâm Mậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng Bắc Kinh, bị điều tra vì bị nghi “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.
Theo thông tin công khai được bài báo dẫn, ông Hạ năm nay 56 tuổi, quê Kiến Hồ, Giang Tô. Ông làm việc nhiều năm trong hệ thống quy hoạch Bắc Kinh, từng đứng đầu các phân cục Phòng Sơn, Triều Dương thuộc Ủy ban Quy hoạch thành phố, rồi giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban. Năm 2010, ông chuyển làm phó chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy, sau đó từng làm quận trưởng Thạch Cảnh Sơn.
Trong thời gian ông Thái Kỳ lãnh đạo Bắc Kinh từ 2017 đến 2022, ông Hạ từng làm bí thư các quận Mật Vân, Đông Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy kiêm bí thư Ủy ban Công tác giáo dục. Năm 2023, ông trở thành phó thị trưởng, phó bí thư tổ đảng chính quyền thành phố, phụ trách công việc thường trực. Năm 2025, ông còn kiêm bí thư ủy ban công tác đảng và chủ nhiệm ban quản lý khu trung tâm hành chính phụ Bắc Kinh.
Theo phân công trên website chính quyền Bắc Kinh, ông phụ trách phát triển và cải cách, tài chính, quản lý khẩn cấp, ngoại vụ, thống kê, đồng thời hỗ trợ phụ trách quy hoạch và kiểm toán. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XX và đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa XIV.
Tin đồn ông Hạ bị điều tra đã xuất hiện nhiều lần. Ngày 20/10, nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn viết trên X rằng, trái với tin ông Hạ sắp được nâng làm thị trưởng, thông tin ông nhận được là ông Hạ đã bị cơ quan kiểm tra kỷ luật đưa đi ngày 19/10. Theo lời ông Thái, lần này khác với việc bị hỏi năm trước: ông Hạ bị chính thức đưa đi và khám nhà.
Ông Thái Thận Khôn nhận định trong bối cảnh chính trị được gọi là siết kỷ luật đảng trước Hội nghị Trung ương lần thứ năm, ông Thái Kỳ cũng chỉ có thể chứng kiến cấp dưới cũ bị đưa đi. Ông liên hệ việc Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh Ngụy Tiểu Đông bị bắt khi đương chức trước đó, đồng thời cho rằng ông Ngụy không phải nhân vật thân tín trực hệ của ông Thái Kỳ.
Theo ông Thái Thận Khôn, khi ông Thái Kỳ tới Bắc Kinh năm 2017, ông Hạ là nhân vật tích cực thi hành chiến dịch trục xuất nhóm dân cư bị gọi là “dân số cấp thấp”. Sau khi ông Thái Kỳ vào Thường vụ Bộ Chính trị, ông Hạ tiếp quản dự án trung tâm hành chính phụ và được nâng làm phó thị trưởng thường trực có thực quyền. Ông Thái suy đoán cơ quan kiểm tra kỷ luật hẳn đã có tài liệu sau hơn một năm điều tra trước khi hành động. Đây là nhận định của nhà bình luận được nguồn dẫn, không phải kết luận điều tra.
Ông Ngụy Tiểu Đông bị điều tra ngày 6/6/2026. Ông quê Chương Châu, Phúc Kiến, từng làm cấp dưới của ông Thái Kỳ tại Bắc Kinh, đồng thời được cho là có quan hệ gần gũi với cựu Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Hy, cũng là người Phúc Kiến.
Nhà bình luận chính trị Trần Phá Không tại Mỹ trước đó nói với The Epoch Times rằng dù vụ ông Ngụy có thể liên quan ông Trần Hy nhiều hơn, việc ông Thái Kỳ không bảo vệ được cấp dưới cũ cũng nói lên vấn đề. Ông Trần nhận định ông Hạ là người đắc lực trong chiến dịch trục xuất cư dân nói trên và việc ông Hạ bị điều tra được xác nhận là một đòn nặng khác đối với ông Thái Kỳ.
Ông Trần Phá Không còn suy đoán việc ông Tập Cận Bình xác định chủ đề Hội nghị Trung ương lần thứ năm là “quản lý đảng nghiêm ngặt toàn diện” có thể khiến nhiều người phản ánh vấn đề tham nhũng liên quan ông Thái Kỳ. Theo ông Trần, nếu không xử lý chính ông Thái vì vị trí Thường vụ Bộ Chính trị, những người xung quanh có thể trở thành đối tượng, khiến ông Tập ở thế bị động. Ông cho rằng chiều hướng hiện nay bất lợi cho ông Thái Kỳ.
Theo bài của Đường Binh, The Epoch Times tiếng Trung.
Nguồn: The Epoch Times.
