Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Tân Chủ tịch Quốc Dân Đảng Đài Loan (KMT) Trịnh Lệ Văn đã chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 11, nhưng gần đây bà lại gây tranh cãi vì một câu nói “Putin không phải là nhà độc tài”. Có tin đồn rằng một cơ quan đại diện của quốc gia châu Âu tại Đài Loan đã tuyên bố “sẽ không còn tương tác với trung ương Quốc Dân Đảng nữa”.
“Deutsche Welle” (Tiếng nói nước Đức) mới đây đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với bà Trịnh Lệ Văn. Khi bà Trịnh Lệ Văn đề cập đến việc Đài Loan có thể trở thành Ukraine thứ hai, phóng viên của hãng truyền thông này chỉ ra rằng, quyền quyết định này không nằm trong tay Đài Loan, mà nằm trong tay lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, nhưng ông ấy còn chưa nói xong thì đã bị bà Trịnh Lệ Văn ngắt lời. Bà Trịnh thẳng thắn nói “Putin không phải là nhà độc tài”, gây xôn xao dư luận.
Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga trở nên căng thẳng, châu Âu đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga, thậm chí trục xuất một số lượng lớn các nhà ngoại giao Nga.
Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, các cơ quan đại diện của các nước châu Âu tại Đài Loan khá tức giận trước phát ngôn nói trên của bà Trịnh Lệ Văn, cho rằng phát ngôn “ủng hộ Putin” của bà Trịnh Lệ Văn đã “chạm đúng lằn ranh đỏ” của những người bạn châu Âu.
Một nguồn tin thạo tin tiết lộ rằng, đã có cơ quan đại diện của quốc gia châu Âu tại Đài Loan bày tỏ thái độ rõ ràng: “Trong tương lai sẽ không có bất kỳ tương tác nào với trung ương Quốc Dân Đảng nữa”. Về mối quan hệ với Quốc Dân Đảng, họ chỉ cần giữ liên lạc với các nhà lập pháp (ủy viên lập pháp) của Quốc Dân Đảng trong Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Viện Lập pháp, cũng như cựu Chủ tịch Quốc Dân Đảng Chu Lập Luân là đủ.
Đây không phải là lần đầu tiên trung ương Quốc Dân Đảng và châu Âu xảy ra mâu thuẫn vì vấn đề Nga. Vào ngày 23 tháng 4 năm ngoái, Quốc Dân Đảng đã tổ chức một bữa tiệc tối quốc tế, mời nhân viên các nước đồn trú tại Đài Loan đến tham dự, nhưng đồng thời cũng mời cả Nga tham gia. Động thái này đã bị các nước châu Âu và Mỹ liên kết tẩy chay, cuối cùng buộc Quốc Dân Đảng phải hủy bỏ lời mời đối với Nga.
Những người trong nội bộ đảng lo lắng rằng, trong quá khứ, Quốc Dân Đảng đã nỗ lực giành lại quyền đối thoại với các cơ quan đại diện (các nước) từ tay Đảng Dân Tiến (DPP), đây là tài sản quan trọng của Quốc Dân Đảng. Vào thời điểm giao nhận chức chủ tịch Quốc Dân Đảng, bà Trịnh Lệ Văn còn chưa thiết lập được tình hữu nghị và lòng tin với các cơ quan đại diện, mà bây://bây giờ lập luận (của bà) lại đi ngược hoàn toàn với chủ trương của mặt trận dân chủ toàn cầu.
Ngoài phát ngôn ủng hộ Putin, bà Trịnh Lệ Văn cũng gây tranh cãi vì nhiều lần đưa ra các phát ngôn thân Trung Quốc. Bà Trịnh Lệ Văn từng chỉ trích Tổng thống Lại Thanh Đức là “kẻ gây rối” trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, và chủ trương “hạ bệ cương lĩnh Đài Loan độc lập”, cách dùng từ của bà bị cho là giống hệt như của Văn phòng các vấn đề Đài Loan (Quốc Vụ viện) của ĐCSTQ.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với “Deutsche Welle” nói trên, bà Trịnh Lệ Văn cũng đề cập đến việc “sẵn sàng đàm phán hòa giải hai bờ eo biển với lãnh đạo ĐCSTQ”, điều này đã gây xôn xao dư luận.
Theo NTDTV
