
Pháp dự kiến triển khai khoảng 70.000 cảnh sát trên toàn quốc trong ngày 24/10, khi nhiều cuộc biểu tình về chi phí sinh hoạt tiếp diễn sau đợt bạo lực cuối tuần trước. Đây là quy mô lực lượng cụ thể mới được Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez công bố, sau các thông báo trước đó về việc hạn chế một số cuộc tuần hành và điều quân đội hỗ trợ cảnh sát.
Theo The Guardian, ông Nuñez nói ngày 23/10 rằng lực lượng huy động có cả các đơn vị tinh nhuệ thường làm nhiệm vụ chống khủng bố hoặc giải cứu con tin. Giới chức dự kiến sử dụng thêm xe phun nước, xe bọc thép, cảnh sát cưỡi ngựa, trực thăng và thiết bị bay không người lái. Bộ trưởng cho biết chính phủ muốn ngăn việc biểu tình ôn hòa bị biến thành bạo lực và cướp phá như tuần trước.
Một số địa điểm văn hóa tại Paris, gồm Louvre, Musée d’Orsay, Musée Picasso và Grand Palais, đóng cửa trong ngày 24/10. Ban tổ chức hội chợ nghệ thuật Art Basel tại Paris hủy chương trình cuối tuần sau ngày mở cửa 23/10. Các cửa hàng ở một số khu vực đã gia cố mặt tiền để đề phòng thiệt hại.
Những cuộc tuần hành được dự báo diễn ra tại nhiều thành phố của Pháp. Tại Paris, nhà chức trách cho phép một cuộc tuần hành của công đoàn đi theo lộ trình giới hạn ở phía đông thành phố, trong khi từ chối đề nghị tổ chức riêng của một số nhóm sinh viên và phong trào Áo vàng. Ở Marseille, một cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức được cho phép theo ngoại lệ.
Các tổ chức công đoàn và phe đối lập chỉ trích việc hạn chế biểu tình. Bà Marylise Léon, lãnh đạo công đoàn CFDT, cho rằng chính quyền cần lắng nghe sự bất bình của người dân. Chính phủ nói các biện pháp an ninh nhằm ngăn hành vi bạo lực; những tranh cãi về phạm vi quyền biểu tình vẫn đang tiếp diễn.
DKN.TV trước đó đã đưa tin về kế hoạch quân đội hỗ trợ cảnh sát và việc hạn chế một số cuộc tuần hành. Thông tin mới trong bài này là con số lực lượng dự kiến triển khai và việc nhiều địa điểm văn hóa đóng cửa trong ngày 24/10.
Nguồn: The Guardian, cập nhật 24/10/2026. Bài viết tổng hợp độc lập từ thông tin công khai.
Tuệ Minh
