
Ngày 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và các đại diện châu Âu tại thủ đô Oslo của Na Uy, thảo luận về tình hình Ukraine và sự hỗ trợ dành cho nước này.
Văn phòng Thủ tướng Na Uy cùng ngày ra thông báo xác nhận chuyến thăm của ông Zelensky, với các cuộc gặp Thủ tướng Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ông Støre cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị Na Uy và Phần Lan giúp thu xếp cuộc gặp, nhằm đưa công việc ngoại giao theo hướng mang tính xây dựng hơn.
Ông Witkoff cũng tham gia theo đề nghị của Ukraine; ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, dự qua kết nối trực tuyến. Phía Na Uy cho biết ông Zelensky, ông Stubb và ông Støre sẽ họp báo chung sau các cuộc trao đổi.
Diễn biến này tiếp nối thông tin trước đó về kế hoạch đặc phái viên Mỹ tới Na Uy.
Ukraine quan tâm cảnh báo tình báo và tên lửa phòng không
Trước cuộc gặp, cố vấn kỹ thuật quân sự của ông Zelensky, ông Serhii Beskrestnov, nói với BBC rằng có lúc Ukraine nhận được tình báo Mỹ trước khi bị tấn công, nhưng có lúc không có thông tin cảnh báo đáng tin cậy. Ông nói tình trạng này đang gây tổn thất về sinh mạng.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác cáo buộc Washington cố ý giữ lại tình báo khiến người Ukraine thiệt mạng, gọi những lời cáo buộc đó là “gây sốc” và “đáng phẫn nộ”.
Ông Zelensky trước đó cho biết đã có cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” với ông Rubio về thông tin cảnh báo sớm do Mỹ cung cấp, tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot và mạng vệ tinh Starlink của SpaceX.
Tuần trước, các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Mỹ kêu gọi khẩn trương điều tra tình trạng mạng Starlink bị gián đoạn tại Ukraine. Một số thông tin khác cho biết việc chuyển giao thêm tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine chưa được phê duyệt. Ông Rubio nói những tên lửa liên quan có thể chưa đến Ukraine, nhưng nhấn mạnh Mỹ không cố ý từ chối viện trợ cho Kyiv.
Nga muốn sớm gặp ông Witkoff
Ngày 20/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga hy vọng sớm thu xếp cuộc gặp tại Nga với ông Witkoff để thảo luận tiến trình hòa bình Ukraine và các vấn đề liên quan.
Theo Reuters, ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Vladimir Putin sẽ giúp Moscow hiểu những trao đổi gần đây giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu, đồng thời tiếp tục đối thoại với Washington. Ông nói Nga đánh giá cao nỗ lực trung gian của các nhà đàm phán Mỹ.
Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được xác định. Trước đó có thông tin cho rằng cuộc gặp có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 21/10.
Phát biểu từ Mỹ và châu Âu về quốc phòng Ukraine
Hôm 19/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói các phát biểu gần đây của Mỹ về Nga và cuộc chiến tại Ukraine phát đi những thông điệp khác nhau. Ông cho biết đang cố thuyết phục chính quyền Mỹ cùng châu Âu giải quyết cuộc chiến.
Ông Merz nói từ đầu năm 2025 Mỹ không còn tài trợ cho hoạt động quốc phòng của Ukraine, gánh nặng liên quan do châu Âu và các nước khác đảm nhận. Ông cho rằng điều này đặt gánh nặng lớn lên ngân sách các quốc gia châu Âu và Liên minh châu Âu, nhưng châu Âu vẫn sẽ hỗ trợ cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Trong cuộc phỏng vấn truyền hình gần đây, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói Ukraine là đối tác của Mỹ về một số mặt, song hai bên đôi khi có lợi ích khác nhau. Ông lấy ví dụ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga và nói Washington cho rằng Kyiv nên dừng những đòn đánh này. Ông Vance cũng nhấn mạnh Mỹ và Ukraine không có quan hệ đồng minh quân sự chính thức, và Ukraine không phải thành viên NATO.
Quý Vy, Epoch Times. Nguồn bài. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; liên kết bài trước do ban biên tập bổ sung. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Na Uy xác nhận thành phần và hình thức tham dự.
