Đại Kỷ Nguyên

Ông Trump tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu trong bầu cử Israel

Ảnh minh hoạ thùng phiếu và lá phiếu trống.

Ảnh minh hoạ khái niệm bầu cử, không phải lá phiếu hay thiết kế chính thức ở Israel.

Ảnh minh hoạ thùng phiếu và lá phiếu trống.
Ảnh minh hoạ khái niệm bầu cử, không phải lá phiếu hay thiết kế chính thức ở Israel.

Tác giả: Jacki Thrapp, Epoch Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chiến dịch tái tranh cử.

Trong bài đăng Truth Social sáng Chủ nhật 18/10, ông Trump mô tả Netanyahu là một thủ tướng có vai trò lớn trong chiến tranh, đồng thời là đối tác vì hòa bình trong đối đầu với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông Trump cho rằng Mỹ cần Netanyahu, người ông gọi là mạnh mẽ, dũng cảm và xuất sắc, tiếp tục nắm quyền để hỗ trợ cuộc chiến với Iran. Chiến tranh bắt đầu ngày 28/2, khi quân đội Mỹ và Israel phối hợp tiêu diệt lãnh đạo Iran Ali Khamenei cùng hàng chục quan chức cấp cao, theo bài nguồn.

Ông Trump viết rằng nếu Israel có lãnh đạo không phù hợp, mà theo ông là bất kỳ ai ngoài Netanyahu, Mỹ sẽ phải tự làm công việc này và ông không muốn như vậy.

Ông Netanyahu cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ trong một bài đăng trên X. Ông gọi Trump là bạn, nói Israel chưa từng có người bạn lớn hơn tại Nhà Trắng và khẳng định hai bên sẽ không để chính quyền Iran có vũ khí hạt nhân. Ông cũng cảm ơn sự rõ ràng, can đảm và hỗ trợ kiên định của Trump.

Gửi thông điệp tới người Mỹ, Netanyahu nói nếu lo giá xăng hiện nay, họ nên nghĩ tới điều có thể xảy ra nếu Iran có vũ khí hạt nhân. Ông cho biết mình và Trump sẽ không cho phép điều đó, đồng thời dự đoán giá xăng sẽ giảm khi mối đe dọa từ chính quyền Iran biến mất.

Theo bài nguồn, xung đột tại Iran đã kéo dài hơn bảy tháng, làm xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu và tăng bất định trong khu vực, khi chính quyền Iran dùng eo biển Hormuz làm công cụ đàm phán và nhắm vào tàu thuyền.

Hiện chưa rõ việc Trump công khai ủng hộ có làm tăng sự ủng hộ của cử tri Israel dành cho Netanyahu, người giữ chức thủ tướng lâu nhất nước này, hay không.

Ông Netanyahu lãnh đạo đảng Likud cánh hữu lâu đời và lần đầu được bầu làm thủ tướng năm 1996. Những người cạnh tranh để thay ông gồm cựu tướng Gadi Eisenkot của đảng Yashar mới, cựu thủ tướng Naftali Bennett thuộc đảng Together, cựu bộ trưởng quốc phòng Avigdor Liberman của Yisrael Beiteinu và cựu sĩ quan cấp cao Yair Golan của đảng Democrats. Theo mức trung bình các khảo sát được bài nguồn nêu, chưa ứng viên nào dẫn trước rõ rệt.

Together do hai cựu thủ tướng Naftali Bennett và Yair Lapid thành lập. Họ từng đưa Netanyahu rời quyền lực năm 2021, nhưng liên minh sụp đổ hơn một năm sau do chia rẽ nội bộ; Netanyahu thắng cuộc bầu cử tháng 11/2022 và trở lại.

Thông điệp tranh cử của Bennett tập trung vào hàn gắn đất nước sau cuộc tấn công ngày 7/10 và ngăn Israel ngày càng bị cô lập quốc tế.

Theo Epoch Times, bầu cử Israel dự kiến diễn ra ngày 27/10, là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023.

Nguồn: Epoch Times.

Exit mobile version