Đại Kỷ Nguyên

Ông Trump nói Mỹ đang trao đổi với Nga và Trung Quốc về giải trừ hạt nhân

Minh họa khái niệm đối thoại về giải trừ vũ khí hạt nhân với bàn hội nghị trống và các ống chứa giả định ở xa

Ảnh minh hoạ

Minh họa khái niệm đối thoại về giải trừ vũ khí hạt nhân với bàn hội nghị trống và các ống chứa giả định ở xa
Ảnh minh hoạ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 cho biết ông đang thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc và Nga về giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng nhận định Bắc Kinh có thể ít sẵn sàng theo đuổi mục tiêu này hơn vì sở hữu kho vũ khí nhỏ hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump nói kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hiện “thua xa” Mỹ, nhưng có thể bắt kịp trong vòng năm năm tới.

“Toàn bộ chuyện này thật đáng tiếc, bởi tôi rất muốn giải trừ vũ khí hạt nhân nếu có thể, nhưng chúng tôi thực sự đang trao đổi với Nga về điều đó, và chúng tôi đang trao đổi với Trung Quốc về việc giải trừ vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Khi được hỏi có đang thảo luận vấn đề này với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Trump xác nhận là có, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông cũng nhận định Trung Quốc “có lẽ ít muốn” theo đuổi giải trừ vũ khí hạt nhân hơn, do quy mô kho vũ khí của nước này nhỏ hơn Mỹ và Nga.

Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga dẫn đầu về tổng số đầu đạn hạt nhân với 5.420 đầu đạn, tiếp theo là Mỹ với 5.042 và Trung Quốc với 620. Pháp có khoảng 370 đầu đạn, Anh có 225 và Ấn Độ có 190. Đây là tổng số đầu đạn trong kiểm kê, không phải số đầu đạn đang triển khai.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí đã hết hiệu lực

Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực ngày 5/2. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới không còn chịu các giới hạn ràng buộc pháp lý của hiệp ước này.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), có hiệu lực từ tháng 2/2011, yêu cầu mỗi nước giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai ở mức 1.550.

Theo New START, Nga và Mỹ cũng đồng ý giới hạn tổng số tên lửa mang vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom đã triển khai ở mức 700, đồng thời giới hạn tổng số bệ phóng và máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở mức 800.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas G. DiNanno đã kêu gọi đưa Trung Quốc vào một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới tiếp nối hiệp ước 15 năm giữa Mỹ và Nga.

“Ngay tại thời điểm chúng ta ngồi đây hôm nay, toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không có giới hạn, không có minh bạch, không có khai báo và không có kiểm soát”, ông DiNanno phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva ngày 6/2.

Ông DiNanno nói Washington biết về các vụ thử nổ hạt nhân của Trung Quốc, trong đó có những vụ thử với mức năng lượng nổ được ấn định lên tới hàng trăm tấn TNT.

Theo Aldgra Fredly, The Epoch Times, ngày 15/10/2026. Evgenia Filimianova và Stuart Liess đóng góp cho bài gốc.

Nguồn: The Epoch Times; đối chiếu số liệu: FAS — Status of World Nuclear Forces, 2026.

Exit mobile version