
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 ký sắc lệnh miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan thuộc đạo luật mới về Nga và Iran, cho rằng quyết định này phù hợp lợi ích quốc gia Mỹ.
The Epoch Times đưa tin sắc lệnh được ban hành trong quá trình triển khai đạo luật Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, được ông Trump ký thành luật ngày 18/9.
Trong bản tin ban đầu, tờ báo cho biết đạo luật quy định đánh thuế hàng nhập từ năm nước mua dầu thô hoặc khí đốt Nga lớn nhất. Ông Trump nói đã gửi Quốc hội văn bản xác nhận việc miễn áp dụng vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia.
Phạm vi miễn áp dụng trong sắc lệnh
Theo văn bản Nhà Trắng, sắc lệnh nêu mức thuế bổ sung theo trị giá hàng hóa là 500% đối với hàng Nga; 100% đối với hàng từ năm nước nhập khẩu dầu và khí đốt Nga lớn nhất nếu các nước này biết rõ mà vẫn thực hiện những giao dịch mua mới từ ngày 18/10; cùng mức thuế bổ sung 100% với năm nước hỗ trợ né tránh trừng phạt dầu mỏ Nga lớn nhất.
Tuy nhiên, các mức thuế trên đều chịu điều khoản miễn áp dụng tại mục 4 của chính sắc lệnh. Không thể hiểu việc văn bản liệt kê mức thuế là các mức đó đang được thu ngay.
Mục 4 còn miễn áp dụng nhiều điều khoản trừng phạt, hạn chế khác của đạo luật. Quyền miễn áp dụng tiếp tục có hiệu lực cho tới khi Tổng thống hoặc Ngoại trưởng, sau khi tham vấn các quan chức có thẩm quyền, xác định cần có hành động tiếp theo.
Sắc lệnh nêu rõ quyết định này không làm thay đổi các biện pháp đã được ban hành theo những sắc lệnh trước đó nhằm xử lý các hoạt động có hại của Chính phủ Nga và đang có hiệu lực trước ngày đạo luật mới được thông qua. Vì vậy, đây là miễn áp dụng các điều khoản thuộc đạo luật mới, không phải xóa bỏ toàn bộ trừng phạt Mỹ đối với Nga.
Đại diện Thương mại Mỹ được giao phối hợp với các bộ theo dõi hoạt động mua dầu, khí đốt Nga và việc hỗ trợ né tránh trừng phạt, báo cáo Tổng thống để xem xét bước đi tiếp theo.
Theo Aldgra Fredly, The Epoch Times, ngày 16/10/2026. Phần về phạm vi sắc lệnh được biên tập bổ sung từ văn bản Nhà Trắng.
Nguồn: The Epoch Times; đối chiếu Nhà Trắng.
