Đại Kỷ Nguyên

Người dân Thanh Đảo phản ánh đất nông nghiệp bị đào lấy đất rồi lấp rác

Ảnh minh hoạ lát cắt đất có rễ cây và vật liệu xây dựng bên dưới.

Ảnh minh hoạ dạng lát cắt biểu trưng; không phải hiện trường thôn Hạ Đoàn.

Ảnh minh hoạ lát cắt đất có rễ cây và vật liệu xây dựng bên dưới.
Ảnh minh hoạ dạng lát cắt biểu trưng; không phải hiện trường thôn Hạ Đoàn.

Người dân thôn Hạ Đoàn, thuộc nhai đạo Hà Sáo, quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, gần đây nói với Epoch Times rằng hàng chục mẫu Trung Quốc đất nông nghiệp trong thôn bị đào lấy lớp đất mặt; một số khu đất sau đó được lấp bằng rác xây dựng, rác sinh hoạt hoặc bùn thải. Họ cũng phản ánh núi gần đó bị đào và quây chiếm. Theo những người này, nhiều lần tố cáo tới cơ quan chức năng đến nay chưa đem lại kết quả xử lý khiến họ hài lòng.

Người dân nói hơn 60 mẫu Trung Quốc (khoảng 4 ha) ruộng bị đào

Ngày 18/10, một người dân Hạ Đoàn nói với phóng viên Epoch Times rằng từ tháng 11/2023, một khu đất hơn 60 mẫu Trung Quốc bị đào sâu khoảng 2–3 mét. Lớp đất tốt được chở đi bán, sau đó hố đào được lấp bằng rác xây dựng và rác sinh hoạt. Khu đất vốn dùng để canh tác nay khó tiếp tục trồng trọt.

Người này nói thêm, một khu đất khác chưa tới 10 mẫu Trung Quốc bị đào rồi lấp bùn thải; một nơi khác bị đào thành hố đọng nước, đến nay chưa khôi phục canh tác. Ông nói đất bị để nguyên sau khi đào, không còn trồng được gì và đã trở thành một hồ chứa nước.

Người được phỏng vấn cho rằng việc đào đất, bán đất và lấp vật liệu có liên quan tới bí thư thôn. Theo lời ông, những khu đất này thuộc đất nông nghiệp cơ bản, còn hoạt động đào bới không có thủ tục phê duyệt.

Ông ước tính riêng khối lượng đất đá của khu đất nói trên có thể liên quan số tiền hàng chục triệu nhân dân tệ, nhưng thừa nhận người dân chưa tính toán cụ thể. Ông cáo buộc khoản thu từ bán đất không được dùng cho phúc lợi và bảo hiểm xã hội của dân, mà đã bị chiếm dụng.

Người dân yêu cầu công khai thủ tục phê duyệt đất, khối lượng đất bán và dòng tiền; đồng thời mong cơ quan chức năng đào kiểm tra tại chỗ để xác định vật liệu chôn lấp. Ông nói trước đây đã có người tới kiểm tra và đào thấy rác xây dựng, nhưng dân chưa nhận được câu trả lời xử lý thỏa đáng.

Chất vấn kết quả điều tra địa phương

Hồ sơ xử lý phản ánh trong đợt thanh tra môi trường đăng trên Thanh Đảo Nhật báo ngày 8/5/2024 cho thấy trước đó có tố cáo khoảng 50 mẫu Trung Quốc đất nông nghiệp cơ bản tại Hạ Đoàn bị khai thác cát trái phép, cát đất bị bán, rồi khu đất được lấp rác sinh hoạt và xây dựng.

Hồ sơ dẫn trả lời của chính quyền quận Thành Dương rằng khu đất liên quan rộng hơn 160 mẫu Trung Quốc, bao gồm 50 mẫu Trung Quốc trong phản ánh. Địa phương quy tình trạng lồi lõm cho việc quản lý không tốt trong thời gian cho thuê từ năm 2013 tới cuối năm 2023, đồng thời nói cộng đồng đã san bằng và khôi phục canh tác vào tháng 12/2023. Chính quyền phủ nhận cáo buộc bí thư thôn khai thác cát trái phép để bán.

Người dân được phỏng vấn không đồng ý với trả lời này. Ông nói khu đất mình phản ánh hiện vẫn không thể canh tác, yêu cầu công khai hồ sơ xử lý đất và đất đào, đồng thời đào kiểm tra lại xem phía dưới có bị lấp rác hay không.

Phản ánh núi bị đào và quây chiếm

Tài liệu người dân cung cấp cho thấy từ năm 2012, một khu đồi núi phía bắc đường Chính Dương Tây lần lượt bị quây lại, bên trong xây kho lạnh, nhà và đình nghỉ.

Tài liệu cũng phản ánh khi địa phương lắp đường điện cao thế cuối năm 2022, một ngọn núi khác bị đào. Người dân nói không biết đất đá đào ra được đưa đi đâu, yêu cầu công khai phạm vi thi công và hồ sơ xử lý đất đá.

Người được phỏng vấn đặt câu hỏi liệu tiền bán đất đá có được ghi vào sổ sách tập thể thôn hay không, bởi khoản thu cũng chưa được công khai với dân.

Nhiều lần phản ánh chưa có kết quả

Người này nói họ từng phản ánh tới các cơ quan ở Thành Dương và Thanh Đảo, lên cơ quan cấp tỉnh Sơn Đông và tới Bắc Kinh, nhưng cuối cùng vụ việc vẫn được chuyển về địa phương xử lý. Theo ông, dù đi phản ánh nhiều lần, vấn đề vẫn không ra khỏi phạm vi giải quyết của chính quyền địa phương.

Ông nói lúc đầu có hơn mười người cùng phản ánh, nay chỉ còn ba hoặc bốn người tiếp tục. Ông cho biết bản thân đã bị đồn công an giữ trong 24 giờ và cho rằng việc này liên quan tới quá trình liên tục phản ánh vấn đề đất đai.

Theo lời ông, truyền thông tự phát địa phương từng đăng nội dung liên quan vào một buổi sáng nhưng bài bị gỡ trước buổi trưa. Sau đó cũng có phóng viên tới tìm hiểu, song bài viết cuối cùng không được đăng.

Người dân này cho rằng chính quyền địa phương bao che người liên quan khiến vấn đề kéo dài. Ông yêu cầu công khai thủ tục đất đai, việc xử lý đất đá và hồ sơ tài chính, đồng thời trả lời bằng văn bản về vật liệu lấp ruộng và việc đào núi.

Tác giả: Từ Diệc Dương và Cố Hiểu Hoa. Nguồn: Epoch Times.

Exit mobile version