Đại Kỷ Nguyên

Người dân Sơn Đông cáo buộc sai phạm dự án nhà ở và trả đũa người kiến nghị

Ảnh minh hoạ công trình nhà ở dang dở; không phải ảnh tư liệu dự án Tiền Hà Loan.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ công trình nhà ở dang dở; không phải ảnh tư liệu dự án Tiền Hà Loan.
Ảnh minh hoạ.

Người dân tại một khu dân cư ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cho biết một dự án tái định cư kéo dài nhiều năm đã khiến hàng chục gia đình chưa có nhà. Những người liên tục kiến nghị điều tra còn cáo buộc họ bị trả đũa, theo The Epoch Times.

Một cư dân liên quan đến tranh chấp đã trao đổi với The Epoch Times với điều kiện giấu tên vì lo sợ bị trả thù.

Người này sống tại khu dân cư Tiền Hà Loan (Qianhewan), thành phố Lâm Nghi (Linyi). Ông cho biết cư dân đã mất nhiều năm tìm câu trả lời về dự án, từ những tòa chung cư chưa hoàn thành, việc phân bổ nhà còn tranh chấp đến các khoản chi xây dựng bị đặt dấu hỏi.

Dự án dang dở

Theo thông tin cư dân cung cấp, dự án được đưa vào chương trình cải tạo khu nhà xuống cấp năm 2012, dự kiến cung cấp chỗ ở cho 1.185 hộ với tổng vốn đầu tư 296 triệu nhân dân tệ (44,3 triệu USD theo bài nguồn). Công trình bắt đầu xây dựng năm 2016.

Ông nói chỉ có 942 căn hộ thuộc 20 tòa nhà được hoàn thành. Ba tòa nhà khác vẫn dang dở dù đã làm móng.

Các vấn đề chưa giải quyết còn bao gồm tranh chấp phân nhà, chậm bàn giao hồ sơ tài chính và chi phí xây dựng, theo người dân này.

Một khoản bị đặt câu hỏi là công tác thoát nước ngầm phục vụ xây dựng các tòa chung cư. Những tài liệu cư dân cung cấp cho The Epoch Times cho thấy chi phí thoát nước của các tòa số 1 đến số 16 cao gần gấp năm lần chi phí của tòa số 20.

Cư dân đã thuê một bên thứ ba thẩm định chi phí xây dựng. Kết quả thẩm định cho thấy các khoản chi bị nâng lên đáng kể. The Epoch Times cho biết tờ báo không thể kiểm chứng độc lập các cáo buộc này.

Tranh chấp cũng liên quan đến cách phân bổ căn hộ qua nhiều đợt phá dỡ và tái định cư.

“Có thể có hơn 100 căn hộ đang bị tranh chấp”, người dân nói. “Một số căn trước đây đã được hứa giao cho dân làng, nhưng 40 đến 50 hộ vẫn chưa nhận được căn hộ của mình.”

Cáo buộc trả đũa sau khi kiến nghị

Theo cư dân này, người dân nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương điều tra. Một số người còn tới Bắc Kinh kiến nghị với chính quyền trung ương, nhưng các nỗ lực không đem lại kết quả.

Kiến nghị là một thủ tục hành chính tại Trung Quốc để người dân trình bày khiếu nại và đề nghị giải quyết oan ức. Bài nguồn cho biết trên thực tế, những người kiến nghị thường xuyên bị trấn áp và bức hại vì lên tiếng bất đồng.

Người dân này cáo buộc một số người phản ánh vấn đề sau đó đã bị trả đũa.

Theo lời ông, một người dân làng tên Chung Thành Phúc (Zhong Chengfu) bị truy tố về tội “gây rối và kích động gây sự” sau khi tới Bắc Kinh báo cáo các vấn đề mà họ cáo buộc trong dự án. Đây là một tội danh có nội hàm mơ hồ, thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng đối với người kiến nghị và người bất đồng chính kiến. Ông Chung bị tuyên án bốn năm ba tháng tù vào tháng 9.

Một người dân làng khác, Chung Thành Lương (Zhong Chengliang), bị cảnh sát đưa đi ngày 10/10 và bị giữ bảy ngày sau khi đến cơ quan tiếp nhận kiến nghị địa phương, theo lời cư dân.

The Epoch Times đã gọi điện liên hệ khu dân cư Tiền Hà Loan và chính quyền địa phương, nhưng không kết nối được.

Tác giả: Michael Zhuang. Gu Xiaohua đóng góp cho bài viết. Nguồn: The Epoch Times.

Exit mobile version