
Ủy ban Nobel Na Uy ngày 9/10 công bố trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho Navanethem “Navi” Pillay, ghi nhận những nỗ lực của bà trong thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.
Theo thông cáo chính thức, Pillay góp phần mở rộng vai trò của luật pháp quốc tế trong xử lý tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và diệt chủng. Ủy ban nhấn mạnh ý nghĩa của công lý và các cơ chế pháp lý trong giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Pillay sinh tại Durban, Nam Phi, trong một gia đình gốc Tamil ở thời kỳ apartheid. Bà từng làm thẩm phán tại Nam Phi, Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời đảm nhiệm chức Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Theo AP, bà hiện tham gia vụ kiện Myanmar bị cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với tư cách thẩm phán ad hoc do Gambia lựa chọn. Đây là vị trí dành riêng cho vụ kiện, khác với thành viên thường trực của tòa. ICJ và ICC là hai cơ quan khác nhau.
AP đưa tin Pillay, 85 tuổi, nhận được tin khi dự Diễn đàn Nuremberg tại Đức, một cuộc gặp về luật pháp quốc tế.
Theo AP, giải thưởng năm nay có giá trị 12 triệu kronor Thụy Điển, khoảng 1,2 triệu USD. Giải Nobel Kinh tế dự kiến được công bố vào thứ Hai, 12/10.
Nguồn: Ủy ban Nobel Na Uy; AP.
