
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 7/10 công bố việc truy tố Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, 18 tuổi, tại Richfield, Minnesota, với cáo buộc nhận súng và đạn để thực hiện một tội phạm khủng bố liên bang.
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, FBI bắt Mohamud ngày 6/10. Anh ta ra trình diện lần đầu trước thẩm phán liên bang Elizabeth Cowan Wright ngày 7/10. Nhà chức trách cáo buộc nghi phạm dự định tiến hành một vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Mall of America ở Minnesota nhằm ủng hộ tổ chức khủng bố ISIS.
Hồ sơ cáo buộc được Bộ Tư pháp dẫn lại cho biết Mohamud đã trao đổi hàng trăm tin nhắn với một nguồn tin bí mật từ khoảng tháng 12/2024. Trong những cuộc trao đổi này, anh ta được cho là bàn về việc sang Somalia gia nhập một tổ chức khủng bố hoặc tiến hành một vụ tấn công ở Minnesota nếu không đủ tiền đi nước ngoài.
Cũng theo hồ sơ, nghi phạm đề cập Mall of America trong tháng 7/2026, rồi tiếp tục thảo luận về việc mua súng và tìm người tham gia trong tháng 8 và 9. Anh ta được cho là xác định ngày 24/10 làm thời điểm tấn công và gửi đường dẫn đến một hoạt động nghệ thuật của cộng đồng Hmong tại trung tâm thương mại.
Ngày 6/10, một nhân viên FBI hoạt động chìm bán cho Mohamud một khẩu AK-47, bốn băng đạn loại 30 viên cùng khoảng 200 viên đạn. Bộ Tư pháp nêu rõ FBI đã làm khẩu súng mất khả năng hoạt động trước giao dịch. Nghi phạm bị bắt sau khi trả khoảng 600 USD và nhận các vật phẩm.
The Epoch Times đưa tin công tố viên liên bang Daniel N. Rosen và đại diện FBI Christopher Dotson công bố vụ án tại một cuộc họp báo ngày 7/10. Thông cáo của Bộ Tư pháp xác nhận cuộc điều tra có sự phối hợp của FBI, lực lượng chuyên trách chống khủng bố và cảnh sát Bloomington, với hỗ trợ của bộ phận điều tra hình sự thuộc Sở Thuế vụ.
Những nội dung về kế hoạch tấn công và động cơ trên là cáo buộc trong hồ sơ hình sự, chưa phải phán quyết kết tội. Bộ Tư pháp nhấn mạnh bị cáo được coi là vô tội cho tới khi tòa án xác định có tội theo tiêu chuẩn chứng minh pháp luật yêu cầu.
Nguồn: The Epoch Times; Bộ Tư pháp Mỹ, thông cáo ngày 7/10/2026.
