
Chính quyền Mỹ ngày 16/10 áp dụng hạn chế bay tạm thời đối với máy bay không người lái không được phép tại khu vực sát biên giới Mexico, nhằm tăng cường an ninh không phận trước hoạt động của các băng đảng ma túy.
Theo The Epoch Times, thông báo chung của Bộ Chiến tranh, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Giao thông Vận tải được công bố trong bối cảnh quan chức Mỹ cảnh báo có hàng nghìn lượt drone xâm nhập biên giới phía nam mỗi tháng.
Hạn chế có hiệu lực từ ngày 16/10, áp dụng từ mặt đất đến độ cao 400 feet, khoảng 122 m, trong dải rộng một hải lý, khoảng 1,85 km, về phía bắc đường biên Mỹ–Mexico. Thông cáo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận phạm vi và thời điểm này.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Chính phủ Mỹ “sẽ duy trì kiểm soát hoạt động 100%” tại biên giới trên bộ, trên không và trên biển. Ông nói các băng đảng đã lợi dụng những khoảng trống dọc biên giới phía nam trong thời gian dài và cho rằng tình trạng đó đã chấm dứt dưới thời Tổng thống Trump. Đây là đánh giá của ông Hegseth. Theo ông, việc hạn chế drone không được phép sẽ giúp các chỉ huy tăng khả năng nhận biết tình hình, có thêm thời gian quyết định và nhiều phương án bảo vệ lãnh thổ.
Ông Hegseth nói lực lượng Mỹ được trang bị công nghệ, trong đó có vũ khí năng lượng định hướng, và sẽ bắn hạ drone của các băng đảng nếu chúng đe dọa chủ quyền Mỹ. Đây là tuyên bố về phương án ứng phó; thông báo không cho biết một vụ bắn hạ mới ngay trong ngày.
Theo thông báo chung, biện pháp nhằm giảm rủi ro đối với hoạt động bảo vệ biên giới đang diễn ra, bảo vệ nhân viên và cơ sở liên bang, đồng thời hỗ trợ thực thi quy định.
Các vụ xâm nhập được giới chức Mỹ nêu trước đó
Tháng 3/2024, Tướng Gregory Guillot, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ, nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng có thể xảy ra hơn 1.000 lượt drone xâm nhập mỗi tháng dọc biên giới phía nam. Ông gọi con số này là đáng báo động.
Tháng 8 vừa qua, theo Bộ Tư lệnh Phương Bắc, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp–Biên giới phía Nam dùng hệ thống laser năng lượng cao đa dụng của Lục quân bắn hạ ba drone liên quan các băng đảng Mexico. Cơ quan này nói những drone đó trực tiếp hỗ trợ hoạt động gây đe dọa thể chất cho quân nhân và đối tác thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới.
Đến tháng 9, bộ tư lệnh cho biết lực lượng đặc nhiệm đã vô hiệu hóa hơn 300 hệ thống bay không người lái từ đầu năm bằng cả biện pháp động năng và phi động năng.
Cũng trong tháng 9, ông Hegseth yêu cầu Lầu Năm Góc đẩy nhanh phát triển và triển khai năng lực chống drone. Ông cảnh báo đối thủ của Mỹ đang nhanh chóng sản xuất các phương tiện không người lái giá rẻ để giám sát, gây gián đoạn hoặc tấn công.
Chính quyền trước đó đã yêu cầu FAA đẩy nhanh quy trình xây dựng quy định hạn chế drone quanh các địa điểm nhạy cảm.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy nói biện pháp mới nhằm bảo vệ bầu trời khỏi mối đe dọa từ drone của các băng đảng và hoạt động trái phép khác. Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin nói quyết định giúp bảo vệ nhân viên và tăng cường an ninh không phận trên biên giới.
FAA cho biết sẽ công bố thông báo hàng không NOTAM kèm liên kết đến thông báo trong nước và hệ thống dữ liệu drone. Người vận hành có trách nhiệm kiểm tra những thông báo, hạn chế áp dụng và tuân thủ yêu cầu có hiệu lực đối với chuyến bay dự kiến.
Theo Timothy Frudd, The Epoch Times, ngày 16/10/2026; phạm vi hạn chế được đối chiếu thông cáo FAA.
Nguồn: The Epoch Times; đối chiếu FAA.
