
Mỹ giảm nhân sự tại bốn đại sứ quán ở Trung Đông, trong lúc một bản ghi nhớ tình báo cảnh báo về nguy cơ Iran nhắm vào công dân và nhân sự Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nói việc điều chỉnh quân số theo chế độ hoạt động hạn chế không đồng nghĩa với lệnh yêu cầu nhân viên rời đi.
Theo bài viết của Jacki Thrapp trên The Epoch Times, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton gửi Ngoại trưởng Marco Rubio bản ghi nhớ ngày 23/10. Một quan chức Mỹ xác nhận với tờ báo rằng các nhóm tình báo đã ghi nhận Iran gia tăng đáng kể nỗ lực nhắm vào nhân sự Mỹ. Trong tài liệu, ông Clayton đánh giá các âm mưu có khả năng gây chết người nhằm vào công dân Mỹ đã tiến tới giai đoạn nâng cao tại Trung Đông và một số nước khác. Đây là đánh giá của phía Mỹ; bản ghi nhớ không công bố mục tiêu hoặc thời điểm của một vụ tấn công cụ thể.
Bốn đại sứ quán điều chỉnh nhân sự
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với The Epoch Times rằng nhân sự tại các đại sứ quán ở Jordan, Lebanon, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã được giảm. Quan chức này nói các cơ quan đại diện đang ở chế độ hoạt động hạn chế, nên quân số được đánh giá và điều chỉnh thường xuyên.
Theo lời quan chức, điều chỉnh quân số trong chế độ này không có nghĩa tình trạng của đại sứ quán đã chuyển sang diện cho phép nhân viên tự nguyện rời đi hoặc diện có lệnh yêu cầu rời đi. Nhân sự tại Kuwait và Bahrain không có thay đổi tương tự.
Trước đó, ngày 21/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thomas Pigott bác bỏ thông tin cơ quan này chuẩn bị yêu cầu một số nhân viên cùng gia đình rời các đại sứ quán trên khắp vùng Vịnh. Bộ Ngoại giao chỉ ban hành lệnh rời đi đối với nhân viên chính phủ Mỹ không làm nhiệm vụ khẩn cấp và gia đình họ tại Saudi Arabia. DKN.TV đã đưa tin về quyết định liên quan Saudi Arabia ngày 21/10, và về bản ghi nhớ cảnh báo của tình báo Mỹ ngày 24/10. Diễn biến mới của bản tin này là việc xác nhận bốn đại sứ quán điều chỉnh nhân sự và làm rõ chế độ hoạt động của họ.
Trong một thông điệp trên X, ông Pigott nói lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã gia tăng hoạt động đối đầu với Saudi Arabia, gồm các vụ tấn công sân bay dân sự và hạ tầng thiết yếu, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn đi lại. Phát biểu đó liên quan tình hình an ninh Saudi Arabia; không phải xác nhận rằng bốn đại sứ quán nêu trên đã bị tấn công.
Khuyến cáo đi lại và cảnh báo rộng hơn
Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Jordan, Qatar và UAE vào mức khuyến cáo đi lại cấp 3, đề nghị công dân Mỹ cân nhắc lại kế hoạch tới các nước này do nguy cơ khủng bố hoặc xung đột vũ trang tùy địa điểm. Dù Jordan ở cấp 3, Đại sứ quán Mỹ tại đây ngày 24/10 còn khuyến cáo người Mỹ tránh Mansheyat al Ghayyath, Ruwayshid, vùng biên giới với Syria và Iraq, các trại tị nạn Syria được chỉ định, thành phố Rusayfah và khu Baqa’a thuộc Ayn Basha.
Lebanon được xếp cấp 4, tức không nên tới, vì các nguy cơ tội phạm, khủng bố, bất ổn, bắt cóc, mìn và xung đột vũ trang. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân tăng cảnh giác khi đi lại trên toàn thế giới.
Căng thẳng tiếp tục được nhắc tới trong phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động ở Fort Myers, bang Florida, ngày 23/10. Ông nêu khả năng Mỹ tiến hành thêm một đợt hành động theo chiến dịch mang tên “Epic Fury” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời nói Iran nên bước vào đàm phán. Trong cùng phát biểu, ông khẳng định chiến dịch “Midnight Hammer” của Mỹ hồi tháng 6/2025 đã phá hủy năng lực làm giàu uranium của Iran. The Epoch Times mô tả “Epic Fury” là chiến dịch phối hợp Mỹ–Israel bắt đầu ngày 28/2/2026 và cho biết lãnh tụ Iran Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã thiệt mạng trong chiến dịch đó. Phát biểu ngày 23/10 của ông Trump đề cập khả năng hành động tiếp, không phải thông báo một chiến dịch mới đã bắt đầu.
Nguồn: Jacki Thrapp, The Epoch Times, “US Reduces Staff at Middle East Embassies Amid Iran and Houthi Threats”, đăng và cập nhật ngày 24/10/2026; khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tuệ Minh
