
Naveen Athrappully — The Epoch Times, ngày 7/10/2026.
Theo The Epoch Times, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo lựa chọn bốn hệ thống laser năng lượng cao và vi sóng công suất lớn nhằm mở rộng năng lực hoạt động trên khắp nước Mỹ.
Theo tuyên bố ngày 5/10 được The Epoch Times dẫn lại, các hệ thống năng lượng định hướng được chọn cho chương trình thí điểm chống máy bay không người lái của Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan chung 401.
“Laser năng lượng cao và hệ thống vi sóng công suất lớn là những công cụ có thể được sử dụng hiệu quả trong phòng thủ chống drone nhiều lớp”, Chuẩn tướng Lục quân Matt Ross, giám đốc lực lượng đặc nhiệm, nói.
“Chương trình thí điểm sẽ thử các năng lực này trong môi trường hoạt động, để chúng tôi hiểu cách tích hợp và duy trì chúng tốt nhất nhằm bảo vệ lãnh thổ”, ông Ross nói.
Bốn hệ thống được chọn gồm vũ khí laser của các công ty quốc phòng Boeing, Kord và AeroVironment, cùng một hệ thống vi sóng của Epirus.
Chương trình diễn ra sau khi Trung tướng Lục quân Joseph Jarrard phát biểu tại một hội thảo ở Alabama ngày 13/8 rằng các căn cứ quân sự Mỹ chưa được trang bị đầy đủ để phòng vệ trước những đợt tấn công bằng nhiều drone cùng lúc.
Ông Jarrard cảnh báo rằng hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ đang nhanh chóng phổ biến trên thị trường, gây ra mối đe dọa an ninh lớn khi rơi vào tay những người có ý đồ xấu.
Theo ông Jarrard, Phó tư lệnh bộ phận Mỹ của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), NORAD chưa có tốc độ ra quyết định cần thiết để ứng phó với các bầy drone nhỏ.
“Chúng tôi không có các cảm biến”, ông nói. “Vì thế hiện nay chúng tôi chưa được trang bị đầy đủ để xử lý tình huống như vậy. Rõ ràng chúng tôi đã thấy cách này được sử dụng, thấy nó được sử dụng hằng ngày trên khắp thế giới. Chúng tôi phải tìm cách giảm thiểu mối đe dọa ấy, nhưng hiện chưa làm được”.
Trong bài phát biểu ngày 30/9 tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gọi chiến tranh bằng drone là cuộc cách mạng lớn nhất trên chiến trường trong nhiều thế hệ.
Theo tuyên bố được bài nguồn dẫn, giai đoạn thí điểm này sẽ đánh giá hoạt động của các hệ thống năng lượng định hướng, cung cấp dữ liệu và phản hồi thực tế về yêu cầu, chi phí và cách sử dụng tốt nhất của công nghệ.
“Chất lượng và số lượng”
Drone đã đóng vai trò nổi bật trong các cuộc xung đột trên thế giới, gồm chiến tranh Ukraine–Nga và xung đột Mỹ–Iran.
The Epoch Times dẫn thông tin rằng trong tháng 8, Ukraine thực hiện một trong những đợt tấn công lớn nhất nhằm vào Nga với gần 800 drone. Sau đó Nga đe dọa Anh vì trang bị drone cho Ukraine. Trong chiến tranh Mỹ–Iran, Tehran sử dụng drone để đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, theo bài nguồn.
Trong phát biểu ngày 30/9, ông Hegseth nói nước Mỹ đã dựa vào vũ khí đắt tiền suốt 40 năm, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Dù cách tiếp cận ấy có nhiều ưu thế, hiện Mỹ cần cả chất lượng lẫn số lượng.
Ông ví điều này với một cơn giông: Mỹ cần những tia sét là các chuỗi tác chiến cao cấp hiện có, có khả năng đánh bất ngờ và dứt khoát; đồng thời cần gió và mưa liên tục, tức số lượng lớn drone và các hệ thống tự hành chấp nhận tiêu hao, để đảo ngược tương quan chi phí và tạo sức ép không ngừng lên đối phương trên chiến trường.
Trong khi đó, theo thông tin Bộ Chiến tranh công bố ngày 2/10 được The Epoch Times dẫn lại, một bản ghi nhớ của ông Hegseth gửi lãnh đạo cấp cao Lầu Năm Góc yêu cầu loại bỏ những rào cản không cần thiết đang trì hoãn năng lực chống drone.
Ông gọi hệ thống không người lái cỡ nhỏ là mối đe dọa định hình thời đại, cảnh báo quá trình phê duyệt công nghệ chống drone thường mắc vào thủ tục hành chính. Bản ghi nhớ yêu cầu thiết lập quy trình rút thời gian phê duyệt từ nhiều tháng xuống vài tuần, thậm chí vài ngày.
Bộ trưởng cảnh báo đối thủ của Mỹ đang nhanh chóng phát triển những hệ thống không người lái chi phí thấp và triển khai chúng cho hoạt động giám sát, tấn công.
“Chúng ta sẽ không đáp trả một mối đe dọa chuyển động nhanh bằng một bộ máy hành chính chậm chạp”, ông nói.
Nguồn: The Epoch Times.
