Đại Kỷ Nguyên

Mỹ cam kết cho vay có điều kiện 4,2 tỷ USD để mở rộng điện hạt nhân

Đường dây truyền tải điện và khu cơ sở công nghiệp trong cảnh quan minh họa

Ảnh minh hoạ

Chính quyền Mỹ ngày 5/10 công bố cam kết cho vay có điều kiện lên tới 4,2 tỷ USD để Vistra hiện đại hóa và tăng công suất ba nhà máy điện hạt nhân tại Pennsylvania và Ohio.

Theo bài viết của Jill McLaughlin trên The Epoch Times, chương trình sẽ duy trì khoảng 4 gigawatt công suất điện nền hiện có, tương đương khả năng cung cấp điện cho hơn 3 triệu hộ gia đình trong khu vực.

Dự án dự kiến bổ sung 433 megawatt công suất, giúp đáp ứng nhu cầu của tổ hợp trung tâm dữ liệu Prometheus có quy mô 1 gigawatt thuộc Meta, công ty mẹ của Facebook.

Cam kết do Văn phòng Tài trợ Ưu thế Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra ngày 5/10. Đây là dự kiến cung cấp khoản vay theo thỏa thuận nợ có cấu trúc, Vistra phải hoàn trả cùng lãi suất. Công ty vẫn phải đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, pháp lý, môi trường và tài chính trước khi nhận tiền từ chính phủ liên bang.

Tháng 1, Vistra ký các thỏa thuận kéo dài 20 năm để cung cấp hơn 2,6 gigawatt điện hạt nhân từ ba nhà máy cho hoạt động của Meta trong khu vực. Thỏa thuận gồm 2,176 gigawatt công suất đang vận hành cùng 433 megawatt công suất bổ sung, bằng mức tăng mà công ty dự kiến thực hiện bằng nguồn vốn vay liên bang.

Theo bài nguồn, phần công suất bổ sung này là đợt nâng công suất điện hạt nhân lớn nhất tại Mỹ được một khách hàng doanh nghiệp chi trả. Việc nâng công suất là tăng vĩnh viễn khả năng phát điện của nhà máy.

Ba nhà máy được mở rộng gồm Beaver Valley tại Pennsylvania, cùng Davis-Besse và Perry tại Ohio. Công suất hiện tại của các nhà máy lần lượt là 1.872, 908 và 1.268 megawatt.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Vistra, Jim Burke, nói hồi tháng 1 rằng quan hệ hợp tác lâu dài với Meta mang lại sự chắc chắn cần thiết để đầu tư vào việc tiếp tục vận hành an toàn, đáng tin cậy các nhà máy. Theo ông, các cơ sở sẽ cung cấp nguồn điện cạnh tranh và bền vững trong nhiều thập niên. Vistra chưa trả lời yêu cầu bình luận bổ sung trước thời điểm The Epoch Times đăng bài.

Urvi Parekh, phụ trách năng lượng toàn cầu của Meta, cho biết công ty đầu tư vào điện hạt nhân vì nguồn điện sạch, đáng tin cậy này cần thiết cho tham vọng AI và việc củng cố vị thế của Mỹ trong đổi mới năng lượng.

Thỏa thuận với Vistra là một trong ba thỏa thuận Meta ký với các nhà cung cấp điện trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu của Prometheus tại New Albany, Ohio. Tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động trước cuối năm nay.

Vistra cho biết điện từ các nhà máy vẫn được đưa lên lưới để phục vụ mọi người sử dụng điện. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khoản vay sẽ giúp cung cấp điện đáng tin cậy hơn cho lưới điện quốc gia, giảm chi phí và đáp ứng nhu cầu tăng lên trên vùng liên kết lưới PJM gồm 13 bang.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói trong thông cáo ngày 5/10 rằng Tổng thống Donald Trump đã cam kết thúc đẩy sự phục hưng điện hạt nhân Mỹ và Bộ Năng lượng đang thực hiện cam kết đó.

Các khoản đầu tư dự kiến hỗ trợ khoảng 3.000 việc làm liên quan đến kỹ thuật, xây dựng và công việc trong các đợt ngừng máy có kế hoạch, đồng thời duy trì hàng nghìn việc làm thường xuyên có mức lương tốt.

Tháng 5/2025, Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh “Khôi phục sức sống cho nền tảng công nghiệp hạt nhân”. Sắc lệnh hướng tới bảo đảm an ninh quốc gia và kinh tế bằng cách tăng nguồn cung và sản xuất nhiên liệu hạt nhân trong nước, bảo đảm chuỗi cung ứng hạt nhân dân sự và cải thiện hiệu quả của các lò phản ứng tiên tiến.

Bản dịch theo The Epoch Times; các điều kiện khoản vay được đối chiếu với thông cáo Bộ Năng lượng Mỹ.

Exit mobile version