
Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ ủng hộ đầy đủ đối với tiến trình hòa giải chính trị ở Venezuela, khi vòng đàm phán thứ ba được nối lại ngày 14/10 tại Caracas.
Đại diện chính quyền lâm thời và phe đối lập thuộc Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 đã tiến hành hai vòng đàm phán vào tháng 8 và tháng 9. Phía đối lập do Chủ tịch Quốc hội năm 2015 Dinorah Figuera dẫn đầu; phía chính quyền có Chủ tịch Quốc hội hiện tại Jorge Rodríguez. Quốc hội năm 2015 là cơ quan lập pháp được bầu dân chủ gần nhất được cộng đồng quốc tế công nhận, theo The Epoch Times.
Ngày 14/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói với NTD, cơ quan truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, rằng các cuộc đàm phán đã dẫn đến những “bước đi cụ thể” hướng đến “cải cách thực chất”. Ông nêu việc tái thiết một Tòa án Tối cao độc lập, khôi phục quyền truy cập các website từng bị chặn và sửa đổi những luật đàn áp từng được sử dụng để nhắm vào đối thủ chính trị dưới thời Nicolás Maduro.
“Chúng tôi ủng hộ 100% những cuộc đàm phán do người Venezuela dẫn dắt này”, ông Pigott nói. Ông cho biết Mỹ muốn nhìn thấy Venezuela trở thành một đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực.
Phát biểu này tiếp nối sự ủng hộ của Ngoại trưởng Marco Rubio trước cuộc gặp bà Figuera tuần trước. Ông Rubio mô tả đàm phán là cơ hội tốt nhất trong gần một thế hệ để Venezuela có bầu cử tự do, công bằng và xây dựng một nền dân chủ bền vững cho các thế hệ sau.
Sau hai vòng đầu, Quốc hội Venezuela năm 2026 đã yêu cầu cải cách quy trình tuyển chọn thành viên Tòa án Tối cao. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, một ủy ban dự kiến chọn 32 ứng viên trước tháng 12; tòa án sẽ có trách nhiệm xem xét các tranh chấp liên quan đến những cuộc bầu cử trong tương lai.
Ông Pigott cho rằng thành lập một tòa án độc lập là bước then chốt để xây dựng những thiết chế đáng tin cậy, có khả năng mang lại thịnh vượng, ổn định và một nền cộng hòa bền vững cho người Venezuela.
Chính quyền lâm thời do bà Delcy Rodríguez đứng đầu cũng đã khôi phục hoàn toàn hoặc một phần quyền truy cập hơn 70 tên miền từng bị chính quyền Maduro chặn. Quốc hội đồng thời có các bước sửa đổi những luật đàn áp, trong đó có Luật Chống Thù hận năm 2017, từng được sử dụng để bỏ tù lãnh đạo đối lập và người chỉ trích chính quyền.
Sau khi đàm phán hòa giải bắt đầu, chính quyền lâm thời thông báo sẽ thả 177 tù nhân chính trị. Trước đó, hơn 1.000 tù nhân chính trị đã được thả sau khi lực lượng Mỹ bắt ông Maduro hồi tháng 1 trong Chiến dịch Absolute Resolve, theo bài viết.
Ông Pigott thừa nhận còn nhiều việc phải làm, nhưng cho rằng Venezuela đang có “tiến bộ lịch sử”. Ông nói các cải cách có thể tăng cường an toàn và thịnh vượng cho người Venezuela lẫn người Mỹ. Theo ông, có một đối tác để cùng xử lý những vấn đề này sẽ giúp khu vực ổn định, thịnh vượng hơn và tạo ra các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Khi được hỏi làm thế nào ngăn các chính quyền như Trung Quốc và Cuba phá hoại con đường dân chủ của Venezuela, ông Pigott nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết chế vững mạnh, bao gồm Tòa án Tối cao độc lập và các cải cách cho phép những đảng đối lập tổ chức hoạt động chính trị thay vì bị đàn áp.
Ông cũng nói thỏa thuận dầu mỏ Venezuela mà Tổng thống Donald Trump công bố tháng 8 sẽ giúp ngăn nguồn thu dầu mỏ chảy đến các đối thủ, tham nhũng và những người thân cận của ông Maduro.
Trong khuôn khổ thỏa thuận, ông Trump nói Mỹ sẽ tiếp quản quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu thuộc trữ lượng Venezuela. Khi thỏa thuận được công bố, ông Rubio nói nó sẽ mang lại hàng nghìn việc làm lương cao và gần 100 triệu USD đầu tư tư nhân cho Venezuela.
Theo ông Pigott, những việc này cần được thực hiện đồng thời để hình thành một Venezuela do người Venezuela lãnh đạo và tự quyết định tương lai, đồng thời là đối tác của Mỹ trong việc thúc đẩy tự do và thịnh vượng.
Theo The Epoch Times.
