Một năm sau khi chính phủ Hà Lan áp dụng biện pháp hạn chế và tòa án doanh nghiệp tại Amsterdam ra phán quyết liên quan đến Nexperia, chuỗi cung ứng của hãng bán dẫn này đã thay đổi. Theo Epoch Times, công ty mẹ Trung Quốc Wingtech vẫn tìm cách giành lại toàn bộ quyền kiểm soát Nexperia.
Nexperia là doanh nghiệp bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan, từng là nền tảng mảng chip của Wingtech. Hãng có khoảng 16.000 loại sản phẩm và giữ vị trí lớn trong chip công suất, chip rời và linh kiện cho ô tô. Ngày 30/9/2025, các pháp nhân Nexperia nhận biện pháp hạn chế của chính phủ Hà Lan và phán quyết của tòa. Sau đó, ban điều hành Nexperia Trung Quốc từ chối chỉ đạo từ trụ sở Hà Lan, tự nhận hoạt động độc lập và khôi phục cung ứng qua nhà phân phối trong nước với điều kiện thanh toán bằng nhân dân tệ.
Phán quyết của tòa vẫn còn hiệu lực, nên quyền kiểm soát của Wingtech đối với các pháp nhân Nexperia ở nước ngoài tiếp tục bị hạn chế. Theo các thông tin công khai được bài nguồn dẫn lại, những pháp nhân này không còn làm theo chỉ đạo của Wingtech và không cung cấp wafer cho các bộ phận kinh doanh Nexperia tại Trung Quốc. Nexperia Hà Lan gần đây đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tata Electronics của Ấn Độ và chuyển một phần năng lực sản xuất sang đối tác này. Bài nguồn viết rằng Ấn Độ đang đưa ra ưu đãi thuế và cam kết thị trường để thu hút chuỗi bán dẫn dịch chuyển trong bối cảnh phương Tây hạn chế công nghệ cao đối với Trung Quốc. Theo phân tích ngành được bài nguồn dẫn lại, Tata Group là tập đoàn đa ngành lớn nhất Ấn Độ, được xem là trụ cột kinh tế của nước này; hợp tác với Tata vì thế được xem là cách Nexperia giảm rủi ro chuỗi cung ứng, chứ không đơn thuần chuyển địa điểm kinh doanh.
Trước khi xảy ra tranh chấp, Nexperia sản xuất wafer chủ yếu ở Đức và Anh, còn khâu đóng gói, kiểm thử tập trung ở Đông Quan, Trung Quốc, cùng Malaysia và Philippines. Theo bài nguồn, nhà máy Đông Quan từng có sản lượng hơn 70 tỷ chip mỗi năm, khoảng 70% lượng hàng Nexperia xuất xưởng. Truyền thông Trung Quốc dẫn người liên quan tại nhà máy nói công suất đang hồi phục và kỳ vọng đạt khoảng 50% vào cuối năm, tùy tốc độ sản xuất hàng loạt của các đối tác wafer khác tại Trung Quốc. Một người của Nexperia Trung Quốc nói khách hàng và thị phần đã chuyển sang đối thủ; dù ngành chip bước vào chu kỳ thuận lợi hơn, đơn vị đã bỏ lỡ lợi ích trong năm nay.
Wingtech vẫn theo đuổi vụ kiện. Trong thông báo ngày 31/8, hãng cho biết tòa án Đông Quan đã ra quyết định phong tỏa 2,14 tỷ nhân dân tệ tài sản của Nexperia Hà Lan tại Trung Quốc, gồm cổ phần do 安世有限公司 nắm giữ tại các pháp nhân 安世半导体(中国) (100%), 安世半导体科技(上海) (99%), 安世半导体(无锡) (100%) và 安世半导体(上海) (100%); cùng 100% cổ phần của 安泰可技术(无锡) do 安泰可有限公司 nắm giữ. Bài nguồn nêu thời hạn phong tỏa từ 25/8/2026 đến 24/8/2029. Tên pháp nhân được giữ nguyên bằng chữ Hán theo thông báo trích trong bài nguồn để tránh chuyển sai tên đăng ký. Reuters được bài nguồn dẫn lại đánh giá thời hạn ba năm cho thấy tranh chấp quyền sở hữu và kiểm soát có thể kéo dài.
Bài nguồn dẫn phân tích của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), cho rằng tòa Trung Quốc đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu bảo toàn tài sản của Wingtech khi chưa xét xử đầy đủ nội dung vụ việc. Theo CEPA, quyết định thể hiện sự phối hợp chính trị và dùng hệ thống tư pháp như công cụ thực thi Luật Chống trừng phạt nước ngoài, đáp trả châu Âu, trong khi thiếu thủ tục thích đáng theo chuẩn mực phương Tây.
Wall Street Journal, theo bài nguồn dẫn lại, nhận định đây là lần đầu chính quyền Trung Quốc dùng Luật Chống trừng phạt nước ngoài trong một tranh chấp thương mại xuyên biên giới lớn liên quan doanh nghiệp niêm yết A-share để đáp trả biện pháp kiểm soát xuất khẩu của nước khác. WSJ cho rằng phía Trung Quốc coi việc các nhà quản lý nước ngoài của Nexperia tuân thủ lệnh hành chính Hà Lan là “xâm phạm trái pháp luật”, qua đó làm sai lệch các nguyên tắc pháp lý thương mại quốc tế. Đây là quan điểm của WSJ được Epoch Times dẫn lại.
Nguồn: Epoch Times tiếng Trung.
Bài trước (tháng 10/2025): Hà Lan tiếp quản nhà sản xuất chip Nexperia để ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm.
