
Lithuania sẽ tăng cường an ninh quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu sau một vụ đốt phá bất thành tại cơ sở Starlink bên ngoài thủ đô Vilnius, theo tuyên bố của thủ tướng nước này được The Epoch Times dẫn lại ngày 20/10.
Thủ tướng Mindaugas Sinkevicius cho biết chính phủ và các quan chức an ninh đã họp ngày 19/10 để thảo luận vụ việc.
“Chúng tôi thống nhất nâng mức sẵn sàng tại những công trình hạ tầng trọng yếu quan trọng đối với đất nước… Chúng tôi sẽ dành thêm lực lượng và sự chú ý cho những công trình này”, ông nói.
Ngày 18/10, nhà chức trách Lithuania cáo buộc vụ tìm cách phóng hỏa một trạm Starlink ở ngoại ô Vilnius là hành vi phá hoại có liên hệ với Nga, nhằm làm suy yếu các hoạt động quân sự của Ukraine.
Ukraine sử dụng thiết bị Starlink cho liên lạc chiến trường, trong đó có hoạt động tấn công các mục tiêu Nga trên lãnh thổ Ukraine. Nước này cũng sử dụng bộ thu Starlink trong hệ thống dẫn đường của thiết bị bay không người lái đánh chặn, để đối phó các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga.
Ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania, cho biết đám cháy được phát hiện lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương và nhanh chóng được dập tắt. Vụ việc chỉ gây thiệt hại tài sản nhỏ, không làm gián đoạn dịch vụ liên lạc.
Ông nói đây không phải vụ phóng hỏa thông thường mà là “một hành vi phá hoại”, có liên hệ với những vụ tấn công Starlink trước đó ở Bulgaria và Ba Lan.
“Chúng là một phần trong những nỗ lực của Nga nhằm làm gián đoạn Starlink và tác động đến sự thành công của các hoạt động Ukraine”, ông nói với báo giới. “Ukraine là mục tiêu”.
Moscow bác bỏ việc liên quan đến các vụ phá hoại Starlink, gọi các cáo buộc là vô căn cứ và xuất phát từ tâm lý chống Nga.
Các vụ tấn công ở Bulgaria và Ba Lan
Nhà chức trách Bulgaria cho biết các ăng-ten Starlink tại trạm viễn thông vệ tinh Plana, gần làng Plana ở phía nam Sofia, bị phóng hỏa đêm 9/10.
Hãng thông tấn Bulgaria ngày 19/10 dẫn văn phòng công tố cho biết ba ăng-ten bị thiêu rụi hoàn toàn, hai chiếc cháy một phần và hai chiếc khác bị hư hại.
Hai nghi phạm mang quốc tịch Đức đã bị truy tố vắng mặt về hành vi phóng hỏa. Tòa án thành phố Sofia cho phép ban hành lệnh bắt giữ châu Âu đối với họ.
Tại Ba Lan, đám cháy ở một trạm Starlink miền trung nước này ngày 23/9 đã thiêu cháy hệ thống cấp điện và máy phát điện dự phòng. Nhà chức trách Ba Lan gọi đây là hành vi phá hoại do Nga thực hiện.
Phó thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski ngày 24/9 nói cuộc tấn công được cố ý thiết kế nhằm vô hiệu hóa trạm, về thực chất cắt kết nối Internet và làm gián đoạn truy cập của nhiều tổ chức, trong đó có quân đội Ukraine.
Ông Gawkowski đồng thời nói chưa xác định được ai chịu trách nhiệm về vụ cháy, nhưng “nhiều dấu hiệu cho thấy việc này phù hợp với học thuyết tấn công mới của Nga”.
Nga nhiều lần phủ nhận có liên quan đến các hoạt động phá hoại hoặc những hình thức chiến tranh hỗn hợp khác.
Theo Victoria Friedman, The Epoch Times. Reuters đóng góp cho bài nguồn.
