Trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tục điều động quân đội đến Trung Đông, bóng đen chiến tranh đang bao trùm khu vực này. Ngay khi một cuộc đại chiến dường như sắp bùng nổ, Iran đã bất ngờ “xuống nước”, công khai nhắn nhủ tới Hoa Kỳ rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được đồng thuận trong đàm phán.
Rạng sáng ngày 16/02, hãng thông tấn vệ tinh Nga (Sputnik) đưa tin Bộ Ngoại giao Iran thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 17/02. Trước thềm cuộc đàm phán then chốt này, các quan chức cấp cao của Iran đã công khai bày tỏ thái độ nhượng bộ, cho biết sẵn sàng xem xét thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.
Trước đó một ngày, hãng tin Interfax của Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi, trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình phương Tây, tiết lộ rằng Iran chuẩn bị xem xét các phương án thỏa hiệp cho thỏa thuận hạt nhân trong bối cảnh hai bên thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ông nhấn mạnh: “Quả bóng đang nằm trên sân của Mỹ, họ cần chứng minh rằng mình thực sự muốn đạt được thỏa thuận”.
Đồng thời, báo cáo từ Pentapostagma của Hy Lạp cũng xác nhận Iran hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên. Thứ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế Khamiddin Ghambari tuyên bố rằng để đảm bảo tính bền vững của thỏa thuận, các chủ đề như lợi ích chung, hợp tác, đầu tư và hiệp ước trong các lĩnh vực dầu khí, khai thác khoáng sản, cũng như bán máy bay nên được đưa vào chương trình nghị sự đàm phán Mỹ-Iran.
So với thái độ bài Mỹ kiên quyết trước đây, lập trường của Iran đối với Hoa Kỳ hiện đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Dưới sự chủ trì và nỗ lực của Oman, Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp vào thứ Ba. Tối ngày 15/02, Ngoại trưởng Iran Abbas Rouhani đã rời Tehran, dẫn đầu phái đoàn đến Geneva để tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ hai.
Sở dĩ Iran bất ngờ “nhún nhường” trước khi đàm phán có liên quan mật thiết đến việc quân đội Mỹ đang áp sát biên giới gần đây. Mỹ đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông và liên tục tăng cường quân đội xung quanh Iran. Truyền thông cũng tiết lộ rằng Lầu Năm Góc và CIA đang lên kế hoạch phá hủy các căn cứ của Iran! Nếu hai nước vẫn không thể ký kết thỏa thuận đàm phán tại Mar-a-Lago vào cuối tháng này, ngoại giao sẽ trở thành “cơ hội cuối cùng”.
Ngày 16/02, Sky News đưa tin Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng nếu Washington và Tehran không thể đạt được thỏa thuận, ông sẽ ủng hộ Israel thực hiện các cuộc tấn công vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Tuy nhiên, liệu việc Iran xuống nước có khiến Hoa Kỳ bãi binh hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Theo Apollo News
