
Khoảng 6.000 thuyền viên vẫn bị mắc kẹt gần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu, theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez. Ông cảnh báo tình hình vận tải biển trong khu vực còn nghiêm trọng và khuyến nghị các tàu tránh đi qua eo biển khi chưa có bảo đảm an toàn.
Trong cuộc trao đổi với Fox News ngày 18/10, ông Dominguez nói nhiều tàu đã bị tấn công trong những ngày gần đây và có thuyền viên thiệt mạng. Fox News dẫn Financial Times cho biết khoảng 24 tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này trong chừng hai tuần; đây là số liệu được dẫn lại, không phải phép kiểm đếm độc lập của DKN.TV.
IMO đã ghi nhận 100 sự cố hàng hải được xác nhận trên toàn khu vực tính đến ngày 9/10, và 24 thuyền viên thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2, theo số liệu ông Dominguez nêu. Các mốc thời gian và phạm vi của hai con số khác với ước tính 24 tàu bị tấn công trong khoảng hai tuần.
Tranh cãi về kênh liên lạc an toàn
Một thư Iran gửi IMO ngày 9/10 cáo buộc lực lượng Mỹ sử dụng kéo dài kênh VHF 16, vốn dành cho cấp cứu và an toàn hàng hải, để phát những thông điệp đe dọa thủy thủ Iran. Fox News cho biết lá thư không kèm bản ghi âm, bản chép lời hay chi tiết cụ thể của các cuộc trao đổi nên hãng chưa thể xác minh độc lập cáo buộc.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói với Fox News rằng việc thực thi phong tỏa đường biển đối với các cảng Iran được thông báo chuyên nghiệp tới thủy thủ quốc tế. Theo CENTCOM, tàu không tuân thủ sẽ nhận nhiều cảnh báo và có cơ hội đáp ứng trước khi lực lượng Mỹ áp dụng biện pháp thực thi.
Ông Dominguez nói IMO có thể xem xét lại quy định và cách vận hành kênh liên lạc để ngăn các thông điệp ngoài mục đích an toàn, song chưa công bố một cuộc điều tra chính thức. Ông cũng cảnh báo những tàu dùng đăng ký giả hoặc treo cờ không đúng đang làm rủi ro trong khu vực tăng thêm.
Nguồn: Fox News, 18/10/2026; Fox News dẫn Financial Times về ước tính số tàu bị tấn công.
