
Cơ quan quản lý chứng khoán Hong Kong đình chỉ giao dịch cổ phiếu Chabaidao từ 9 giờ ngày 13/10 trong lúc điều tra nghi vấn thao túng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Theo phóng viên Lưu Nghị của The Epoch Times ngày 14/10, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC) ngày 13/10 cho biết đợt IPO của thương hiệu trà Chabaidao có thể đã bị thao túng nhằm tạo ra hình ảnh không đúng thực tế về nhu cầu đối với cổ phiếu. Giao dịch cổ phiếu công ty bị đình chỉ trong khi SFC tiếp tục điều tra.
Thông báo của SFC đề cập hai nhóm đáng ngờ. Đối với nhóm thứ nhất, cơ quan này đã gửi thông báo hạn chế tới sáu công ty môi giới, cấm định đoạt hoặc xử lý tài sản trong tài khoản khách hàng mang tên bà Tôn Nhiên (Sun Ran) và tám công ty liên quan, với mức hạn chế tối đa 4.379.463.215 đô la Hong Kong. Theo SFC, đây là số tiền hạn chế cao nhất trong các vụ cùng loại mà cơ quan này từng xử lý.
Tám công ty gồm Avant Team Limited, Citadel Wealth Limited, Fortuna Capital Management Limited, Gemstone Capital Management Limited, Generations Capital Management Limited, Panda Capital Management Limited, Prudent Wealth Global Inc và Timeless Capital Management Limited. SFC lưu ý Gemstone Capital Management Limited trong vụ việc không phải pháp nhân Hong Kong cùng tên được cơ quan này cấp phép.
Nhóm thứ nhất bị nghi tham gia kế hoạch gian lận liên quan tới IPO của Cloudbreak Pharma và Chabaidao.
Theo báo The Paper ngày 13/10, một phần tiền thu từ IPO của Chabaidao có thể đã được chuyển khỏi công ty theo những thỏa thuận chưa công bố giữa doanh nghiệp niêm yết và các nhóm liên quan, dưới danh nghĩa đầu tư vào sản phẩm tài chính. Những thỏa thuận này có thể khiến tiền huy động âm thầm quay trở lại các nhà đầu tư được phân phối lượng cổ phiếu IPO lớn hoặc người liên quan của họ.
Jiemian giải thích rằng việc tạo ra vẻ ngoài về nhu cầu cổ phiếu như vậy có thể khiến nhà đầu tư không biết thỏa thuận phía sau hiểu sai. Nếu các bên đã thống nhất trước, lý do mua cổ phiếu có thể bao gồm việc nhận lại một phần tiền sau niêm yết. Nhà đầu tư khác có thể coi lượng đăng ký mua đó là tín hiệu tin tưởng vào doanh nghiệp và đánh giá quá cao nhu cầu thực.
Luật sư Vương Hoài Đào, người đứng đầu hãng luật Shanghai Xingu, nói với Jiemian rằng những dàn xếp không công bố có thể ảnh hưởng tới cách thị trường đánh giá nhu cầu cổ phiếu mới và giá phát hành; rủi ro còn có thể kéo dài tới giao dịch sau niêm yết.
SFC cho biết với Jiemian rằng vì điều tra đang tiếp diễn, cơ quan này không bình luận thêm.
Đến thời điểm bài nguồn được công bố, SFC chưa công khai thỏa thuận, sản phẩm tài chính hoặc dòng tiền cụ thể liên quan tới Chabaidao. Cơ quan này cũng chưa kết luận công ty hay ban quản lý có tham gia thao túng hay không. Việc doanh nghiệp có biết hoặc tham gia và cách những người liên quan thực hiện vẫn cần điều tra làm rõ.
Chabaidao là chuỗi đồ uống pha chế tại Trung Quốc, thuộc Sichuan Baicha Baidao Industrial, có trụ sở ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Hoạt động chính của công ty là bán sản phẩm đồ uống trà và thiết bị. Cuối năm 2025, chuỗi có 8.621 cửa hàng trên toàn quốc.
Công ty niêm yết tại Hong Kong ngày 23/4/2024, trở thành doanh nghiệp trà theo mô hình nhượng quyền đầu tiên lên sàn này khi đó. Ngay phiên đầu, cổ phiếu giảm hơn 26%, khiến giá trị vốn hóa mất gần 7 tỷ đô la Hong Kong.
Chốt phiên 12/10, cổ phiếu Chabaidao ở mức 4,035 đô la Hong Kong, thấp hơn gần 77% so với giá phát hành 17,5 đô la Hong Kong. Từ đầu năm, cổ phiếu đã giảm hơn 36%; vốn hóa còn khoảng 6 tỷ đô la Hong Kong.
Nguồn: The Epoch Times – Lưu Nghị.
Đối chiếu: Thông báo SFC ngày 13/10/2026.
