Đại Kỷ Nguyên

Hoàng tử Andrew gặp ‘trùm gián điệp’ Thái Kỳ ít nhất ba lần! Nghị sĩ chất vấn chính phủ: Rốt cuộc đứng về phía nào?

Hoàng tử Andrew của Anh và nhân vật cốt lõi trong vụ án gián điệp của ĐCSTQ, "trùm gián điệp" Thái Kỳ, đã gặp mặt ít nhất ba lần. (Ảnh ghép GETTY IMAGES)

Tối ngày 16 tháng 10, tờ Daily Mail của Anh tiết lộ, Hoàng tử Andrew của Anh đã gặp mặt ít nhất ba lần với “trùm gián điệp” Thái Kỳ – nhân vật cốt lõi trong vụ án gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tiết lộ này được đưa ra đúng vào thời điểm Quốc hội Anh đang tranh luận về việc rút lại vụ án gián điệp tại Anh, khiến ngọn lửa sự thật về vụ án gián điệp ngày càng bùng cháy dữ dội.

Hoàng tử Andrew gặp Thái Kỳ ít nhất ba lần

Bức ảnh Hoàng tử Andrew của Anh bắt tay Thái Kỳ đã bị tiết lộ. Tờ Daily Mail chỉ ra rằng Hoàng tử Andrew trước đây đã vướng vào tranh cãi sâu sắc do mối quan hệ thân thiết với một người khác bị tình nghi là gián điệp của ĐCSTQ. Lần này, lại có thêm thông tin ông đã thiết lập liên lạc với Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ Thái Kỳ, hai người từng chúc mừng việc “cùng nhau xây dựng thời đại vàng son cho quan hệ Trung-Anh”.

Các công tố viên Anh hiện tin rằng Thái Kỳ đã chủ trì một chiến dịch thu thập tình báo quy mô lớn nhằm đánh cắp bí mật của Anh, đồng thời giám sát các hoạt động tình báo bị nghi ngờ của nhà nghiên cứu quốc hội Christopher Cash và giáo viên tiếng Anh tại Trung Quốc Christopher Berry.

Vào tháng 4 năm 2024, Cash và Berry bị chính phủ Anh cáo buộc thu thập và cung cấp thông tin gây tổn hại cho an ninh và lợi ích quốc gia của Anh cho ĐCSTQ trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023.

Vào tháng 9 năm 2025, người đứng đầu Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) tuyên bố rút lại vụ án, với lý do “không thể thu thập được bằng chứng từ chính phủ để liệt Trung Quốc (ĐCSTQ) là mối đe dọa an ninh quốc gia”.

Theo giới thiệu của Văn phòng Ngoại sự Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Hoàng tử Andrew đã gặp Thái Kỳ trong thời gian ông giữ chức đặc phái viên thương mại của Anh. Lần gặp đầu tiên của hai người là vào tháng 5 năm 2018, khi Thái Kỳ dẫn đầu phái đoàn ĐCSTQ có chuyến thăm hữu nghị năm ngày tới Anh. Vào tháng 6 cùng năm, trong thời gian dừng chân tại Trung Quốc, Hoàng tử Andrew đã đến Bắc Kinh gặp lại Thái Kỳ. Vào tháng 4 năm 2019, hai người lại bắt tay nhau tại Trung Quốc, Thái Kỳ ca ngợi Hoàng tử Andrew đã cùng ông “chung tay xây dựng thời đại vàng son cho quan hệ Trung-Anh”, và điều này “đã trở thành nhận thức chung của chính phủ và nhân dân hai nước”.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết, trong thư hồi đáp khi đó, Hoàng tử Andrew đã nhiệt tình ca ngợi Bắc Kinh có “lợi thế rõ rệt” trong lĩnh vực đổi mới và khởi nghiệp, đồng thời bày tỏ ông “sẵn sàng cùng nỗ lực với phía Bắc Kinh” để “mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hợp tác”.

Nghị sĩ chất vấn chính phủ: Rốt cuộc đứng về phía nào?

Trong khi đó, việc rút lại vụ án gián điệp của Anh khiến Thủ tướng Starmer phải đối mặt với các cuộc chất vấn thêm. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Anh, ông Matthew Collins, trong lời khai của nhân chứng đã mô tả Trung Quốc là “mối đe dọa quốc gia lớn nhất đối với an ninh kinh tế của Anh”, và nói rằng các cơ quan tình báo của ĐCSTQ “đang tiến hành các hoạt động gián điệp quy mô lớn chống lại Anh”.

Nhưng Bộ trưởng Tư pháp nói rằng, mặc dù có đủ bằng chứng khi đưa ra cáo buộc ban đầu, nhưng dựa trên tiền lệ của một vụ án gián điệp khác vào đầu năm nay, Trung Quốc (ĐCSTQ) cần phải được liệt kê là “mối đe dọa an ninh quốc gia” vào thời điểm hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra.

Đảng Bảo thủ cáo buộc chính phủ đã để vụ án chìm xuồng nhằm tránh gây nguy hiểm cho quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch, trong một lá thư gửi Thủ tướng, đã nói rằng những sự kiện này để lại “ấn tượng mạnh mẽ” rằng “chính phủ của ngài đã phá hoại an ninh quốc gia của Anh, bởi vì các vị quá yếu đuối, không thể làm gì khác ngoài việc xoa dịu Trung Quốc”.

Giám đốc Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, ông Stephen Parkinson, cũng phải đối mặt với áp lực, các nghị sĩ cho biết có đủ bằng chứng để đưa vụ án ra xét xử trước bồi thẩm đoàn. Chủ tịch của bốn ủy ban quốc hội đã gửi thư cho ông Parkinson, yêu cầu ông “giải thích toàn diện hơn về việc rút lại các cáo buộc”.

Trong cuộc tranh luận tại Hạ viện, cựu Bộ trưởng An ninh Tom Tugendhat (người mà Cash từng là nhà nghiên cứu quốc hội cho ông) đã chỉ trích chính phủ bị ám ảnh bởi việc tuân theo đúng thủ tục, thay vì dốc toàn lực “đảm bảo việc truy tố hiệu quả”. Ông chất vấn chính phủ: “Rốt cuộc các vị đứng về phía nào?”

MI5: ĐCSTQ đe dọa an ninh quốc gia Anh mỗi ngày

Vào ngày 16 tháng 10, người đứng đầu Cơ quan Tình báo An ninh Anh (MI5), Ngài Ken McCallum, đã có bài phát biểu nói rằng các đặc vụ nhà nước của ĐCSTQ đang gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Anh mỗi ngày.

Trong bài phát biểu, ông chỉ ra rằng MI5 trong tuần qua đã can thiệp để ngăn chặn các hoạt động của ĐCSTQ nhắm vào các hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia của Anh. Khi nói về tranh cãi xoay quanh việc rút lại vụ án gián điệp, Ngài McCallum nói rằng MI5 đã ngăn chặn các hoạt động gián điệp này, và “việc truy tố thất bại là điều đáng thất vọng”.

Ngài McCallum gọi ông Collins là “một người chính trực, một chuyên gia có trình độ cao”. “Các tác nhân nhà nước của Trung Quốc (ĐCSTQ)” cấu thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Anh.

“Trong các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Anh cần kiên quyết bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa, đồng thời nắm bắt những cơ hội rõ ràng có lợi cho đất nước chúng ta,” ông nói.

Theo các báo cáo khác, chính phủ Anh đã một lần nữa trì hoãn quyết định về việc có phê duyệt đơn xin của ĐCSTQ thành lập một siêu đại sứ quán mới ở London hay không. Bộ trưởng Nhà ở Steve Reed ban đầu dự kiến đưa ra phán quyết về đơn xin này vào ngày 21 tháng 10, nay đã bị hoãn lại đến ngày 10 tháng 12. Phán quyết ban đầu dự kiến được đưa ra vào ngày 9 tháng 9, và đây là lần trì hoãn thứ hai.

Theo NTDTV

Exit mobile version